Quảng Nam:

Bắt giữ hàng trăm kg “thịt bẩn” trên xe khách

(Dân trí) - Một xe khách chở theo gần 2 tạ da và thịt bò bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc vừa bị Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) phát hiện và bắt giữ vào chiều ngày 18/3. Trước đó, ngày 15/3, Công an TP Tam Kỳ cũng bắt giữ hàng trăm kg “thịt bẩn” trên xe khách.

Theo thông tin từ Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, khoảng 13h ngày 18/3, nhận được tin báo một chiếc xe khách chở hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đơn vị đã tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Số da và thịt hôi thối bị phát hiện trên xe khách ngày 18/3
Số da và thịt hôi thối bị phát hiện trên xe khách ngày 18/3

Khi phát hiện xe khách mang BKS 43B-016.23 do tài xế Nguyễn Trung Trực (SN 1978, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển, đang lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng (thuộc tuyến QL1A) theo hướng Bắc - Nam có nhiều nghi vấn nên đã ra lệnh cho xe này dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm xe có 3 thùng xốp, trong mỗi thùng chứa 65kg da và thịt bò bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, có tổng cộng gần 2 tạ da và thịt đều không có giấy chứng kiểm dịch và nguồn gốc, xuất xứ.

Toàn bộ số “thịt bẩn” này sau đó được đưa về trụ sở Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) để lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Tam Kỳ bắt giữ số thịt heo không có giấy tờ kiểm dịch ngày 15/3
Công an TP Tam Kỳ bắt giữ số thịt heo không có giấy tờ kiểm dịch ngày 15/3

Trước đó ngày 15/3, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng đã bắt một xe khách vận chuyển gần 3 tạ thịt heo không có giấy tờ kiểm dịch, không rõ xuất xứ nguồn gốc.

Số hàng này được vận chuyển trên xe khách mang BKS 77B-010.66 do tài xế Nguyễn Thanh Long (SN 1968, trú huyện An Nhơn, Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Quy Nhơn - Đà Nẵng.

Công Bính