Thái Bình:

Bắt giữ chiếc xe chở gần 200kg thịt lợn thối bốc mùi

(Dân trí) - Sau khi thu mua gần 200kg thịt lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc ở các lò mổ gia súc tại Hà Nam, Công đã dùng xe máy vận chuyển về Thái Bình để tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, Công bị phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Thái Bình phát hiện.

Vào khoảng 3h ngày 12/4/2016, trên đường 30 tháng 6, thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường phát hiện một đối tượng chạy xe mô tô mang BKS: 17H6 - 5458 phía sau đang chở thịt lợn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện gần 200kg thịt lợn này đang chở đã bốc mùi và đang phân hủy.

Ngay lập tức, đối tượng này được đưa về cơ quan Công an để làm rõ, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thành Công (SN 1983), thường trú tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục.

Đối tượng Nguyễn Thành Công cùng 200 kg thịt lợn bốc mùi và chiếc xe 4 lần bị bắt cũng vì chở thịt lợn không rõ nguồn gốc (ảnh: Công an Thái Bình)
Đối tượng Nguyễn Thành Công cùng 200 kg thịt lợn bốc mùi và chiếc xe 4 lần bị bắt cũng vì chở thịt lợn không rõ nguồn gốc (ảnh: Công an Thái Bình)

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Công không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc số thực phẩm này. Công khai nhận số thịt lợn trên được thu mua từ các lò mổ gia súc tại tỉnh Hà Nam và đang trên đường vào thành phố Thái Bình tiêu thụ.

Phía cơ quan Công an đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật và bàn giao toàn bộ số thực phẩm trên cho Chi cục thú y tỉnh Thái Bình tiến hành tiêu hủy.

Được biết, chiếc xe mang BKS: 17H6 – 5458 này, từ đầu năm đến nay chiếc xe này đã bị bắt giữ 4 lần cũng vì chở thịt lợn bẩn từ tỉnh ngoài vào trong Thái Bình tiêu thụ. Cụ thể là vào các ngày: 13/1;3/2;6/4 và 12/4.

Đức Văn