“Báo động đỏ” cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nặng do bị bê tông lớn đè bụng

(Dân trí) - Đang loay hoay cắt cốt thép phá công trình nhà xưởng, sàn nhà bất ngờ đổ sập, hất anh Lê từ độ cao 3m xuống đất. Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã phát tín hiệu “báo động đỏ” thực hiện cuộc mổ cấp cứu, giữ lại sinh mạng cho người bệnh.

Vụ tai nạn lao động kinh hoàng trên xảy đến với anh Lê Phước Lê (SN; 1980 quê ở Huế hiện đang tạm trú tại Bình Dương) làm nghề cơ khí (ngày 4/8). Trước khi nhập viện, anh Lê được thuê dùng máy hàn gió đá để cắt cốt thép, phá dỡ công trình nhà xưởng tại khu vực ngã tư Sóng Thần thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhờ hệ thống báo động đỏ, anh Lê đã được bác sĩ phẫu thuật khẩn, giữ lại sinh mạng
Nhờ hệ thống báo động đỏ, anh Lê đã được bác sĩ phẫu thuật khẩn, giữ lại sinh mạng

Do thiếu quan sát tổng thể khu vực sàn bê tông của căn nhà đã bị đập chỉ còn trơ lại cốt thép nên trong lúc đang loay hoay cắt sắt, dàn bê tông đã bất ngờ đổ sập hất văng anh Lê từ độ cao 3m xuống đất. Không dừng lại ở đó, nạn nhân còn bị một tảng bê tông lớn rớt xuống đè ngang bụng. Sau khi được giải cứu khỏi hiện trường, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy khung xương chậu, toác khớp mu, toác khớp cùng chậu, vỡ bàng quang, đứt niệu đạo, xuất huyết nội gây mất nhiều máu. Tình trạng chấn thương đe dọa trực tiếp đến sinh mạng, nếu không phẫu thuật kịp thời, nạn nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Ngay lập tức, bệnh viện đã phát tín hiệu “báo động đỏ” huy động các bác sĩ liên chuyên khoa khẩn trương chuẩn bị cho cuộc mổ.

Ca phẫu thuật giành giật sự sống của các bác sĩ với tử thần giằng co trên bàn mổ từ 15h25 đến 22h cùng ngày mới kết thúc. Trong quá trình mổ, bác sĩ đã cố định khung xương chậu, cầm máu bên trong cho người bệnh, khâu lại vị trí vỡ bàng quang (rách gần 1/2 bàng quang), tạm xử lý vị trí bị đứt hoàn toàn ở niệu đạo.

Bốn ngày sau cuộc mổ, bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa Hồi sức Cấp cứu trong tình trạng huyết động học ổn định.

BS Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng khoa Tiết niệu Nam khoa cho hay, tai nạn khiến bệnh nhân bị đa chấn thương, trong đó tình trạng vỡ bàng quang ảnh hưởng lớn đến quá trình bình phục sức khỏe. Dự kiến, bệnh bệnh phải mất khoảng 6 tháng hỗ trợ điều trị kết hợp tập vật lý trị liệu. Khi sức khỏe người bệnh ổn định các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật tạo hình, tái tạo lại niệu đạo bị đứt.

Vân Sơn