Bác sĩ Vũ Trường Sơn và khát vọng lập Khoa Truyền nhiễm ngăn dịch bệnh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngoài việc tập trung điều trị các bệnh lý truyền nhiễm, nhiễm khuẩn, Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện FV mà bác sĩ Vũ Trường Sơn dẫn dắt còn đảm nhiệm vai trò quản lý sử dụng kháng sinh cho tất cả bệnh nhân, góp phần phòng ngừa các hiểm họa dịch bệnh.

Dấu ấn của người bác sĩ trẻ xông xáo nơi tuyến đầu chống dịch

Trong đại dịch Covid-19, bác sĩ Vũ Trường Sơn (hiện là Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện FV) luôn xông xáo ở tuyến đầu để trấn an, ngày đêm huấn luyện và đưa ra các quy trình bảo vệ đội ngũ và bệnh nhân trước dịch bệnh.

Đó là dấu ấn khiến cho các đồng nghiệp của anh ở Bệnh viện FV cảm thấy tin tưởng và được ban giám đốc đánh giá rất cao.

Câu chuyện của bác sĩ Sơn nối dài không ngớt, đặc biệt là khi anh say sưa kể về cơ duyên đến với lĩnh vực truyền nhiễm - vốn được xem là "nghèo và ngách" nhất ngành y, cùng với đó là những ấp ủ đầy tâm huyết cho tương lai.

Bác sĩ Vũ Trường Sơn và khát vọng lập Khoa Truyền nhiễm ngăn dịch bệnh - 1

Bác sĩ Vũ Trường Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Nghề y vốn không phải là chọn lựa của anh thời trẻ nhưng khi đang học cấp ba, chứng kiến một người bạn thân bị u não và gặp khó khăn trong điều trị, anh đã có quyết định cho riêng mình.

Bước vào giảng đường y khoa, chàng sinh viên Vũ Trường Sơn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó đáng nhớ nhất là thời gian thực tập vào đầu những năm 2000, khi nhận chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân lao, HIV. Đối mặt với nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng đây lại là một trong những cơ duyên đưa anh dấn thân vào lĩnh vực truyền nhiễm.

Bác sĩ Vũ Trường Sơn và khát vọng lập Khoa Truyền nhiễm ngăn dịch bệnh - 2
Bác sĩ Sơn có 13 năm công tác nhiều vị trí trong lĩnh vực truyền nhiễm (Ảnh: FV).

Ca bệnh mà bác sĩ Sơn nhớ nhất là một bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, suy kiệt do nhiễm lao toàn thể và nấm huyết, khi nhập viện chỉ nặng 36kg. Sau xét nghiệm, các bác sĩ đều cho rằng đã quá trễ để cứu chữa. Riêng bác sĩ Sơn vẫn tin rằng còn nước còn tát nên đã hết lòng điều trị. Chính sự chăm sóc của người mẹ dành cho con và sự tận tâm của vị bác sĩ trẻ đã mang lại phép màu. Bệnh nhân hồi phục trước sự khó tin của tất cả mọi người.

13 năm công tác trong lĩnh vực chống nhiễm khuẩn và bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Sơn cho biết thực sự đam mê với nghề, dù đây là lĩnh vực mà mọi người nói vui là "nghèo nhất ngành y". Bởi thực sự rất hiếm bệnh viện tại Việt Nam chú trọng lĩnh vực này. Tuy vậy, khi Covid-19 xuất hiện, vai trò của các bác sĩ bệnh truyền nhiễm đã trở nên vô cùng quan trọng. Riêng dấu ấn của bác sĩ Sơn tại FV trong đại dịch rất lớn.

Bác sĩ Vũ Trường Sơn và khát vọng lập Khoa Truyền nhiễm ngăn dịch bệnh - 3

Bác sĩ Sơn là một trong những người điều phối chính tại FV trong đợt Covid-19 bùng phát (Ảnh: FV).

Trong đại dịch Covid-19, bác sĩ Sơn luôn xông xáo ở tuyến đầu, túc trực tại bệnh viện 24/7, không ngừng trấn an đội ngũ, ngày đêm huấn luyện đưa ra các quy trình bảo vệ đội ngũ và bệnh nhân chống lại dịch bệnh. Bằng kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm, bác sĩ Sơn đã hiểu được bản chất của bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp để đưa ra những biện pháp phòng chống phù hợp, sẵn sàng đối đầu với những nỗi sợ mơ hồ, từ đó động viên các bác sĩ tiếp tục chiến đấu, chăm sóc bệnh nhân.

Khi vaccine ra đời, gặp nhiều nghi vấn, bác sĩ Sơn lại là người động viên đội ngũ và cộng đồng thực hiện tiêm chủng. Người thầy thuốc này còn quyết liệt hỗ trợ cho các đội y tế của FV được "thông tuyến" qua những chốt chặn kiểm soát đi lại để đến nhiều nơi tiêm chủng cho các bệnh nhân của FV có nguy cơ cao, cần được tiêm chủng kịp thời.

"Nhờ kinh nghiệm chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn, bác sĩ Sơn rất tự tin đối phó Covid-19. Anh đã đóng góp rất lớn trong việc tạo dựng quy trình bảo hộ, phân loại và sàng lọc bệnh nhân từ hình thức online cho đến khi bước chân đến cổng bệnh viện, lấy mẫu, cách ly và hoàn thành xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho hàng nghìn nhân viên Y tế và các bệnh nhân khác", Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Trọng Khanh, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV chia sẻ.

Khát vọng thành lập Khoa Truyền nhiễm từ nhu cầu cấp thiết

Sau khi Covid-19 tạm lắng và tất cả bước sang trạng thái bình thường mới, bác sĩ Sơn đã bắt tay ngay vào việc đề xuất với Ban giám đốc Bệnh viện FV thành lập Khoa Truyền nhiễm, nhằm tăng cường lá chắn chống nhiễm khuẩn bệnh viện, bảo vệ bệnh nhân và đội ngũ y tế cũng như góp phần ngăn ngừa các hiểm họa lây nhiễm trong thời gian tới.

"Với việc thành lập Khoa Truyền nhiễm, mục tiêu gần là tôi muốn đóng góp một phần sức của mình cho bệnh nhân và các bác sĩ đang chống dịch. Mục tiêu xa là muốn xây dựng FV trở thành trung tâm điều trị các bệnh lý truyền nhiễm hàng đầu cả nước", bác sĩ Sơn chia sẻ.

Bác sĩ Vũ Trường Sơn và khát vọng lập Khoa Truyền nhiễm ngăn dịch bệnh - 4
Bác sĩ Sơn từng điều trị thành công cho nhiều ca nhiễm trùng nặng, nhận được sự tin tưởng của nhiều bác sĩ đa chuyên khoa tại FV (Ảnh: FV).

Ngoài việc tập trung điều trị các bệnh lý truyền nhiễm, nhiễm khuẩn, Khoa Truyền nhiễm còn đảm nhiệm vai trò quản lý sử dụng kháng sinh cho tất cả bệnh nhân.

Nói về vấn đề lạm dụng thuốc kháng sinh, vẻ ưu tư hiện rõ trên gương mặt vị bác sĩ trẻ. Anh cho biết, trong số các bệnh nhân thực hiện tầm soát vi khuẩn kháng thuốc tại FV, có 1/3 người trước đó đã mang những mầm vi khuẩn đa kháng (tức kháng nhiều loại kháng sinh) từ cộng đồng, dẫn đến các thuốc điều trị thông thường không hiệu quả nữa, bệnh nhân có nguy cơ gặp biến chứng nặng nề, thậm chí có thể tử vong, cũng như nguy cơ phát tán mầm bệnh đa kháng cho gia đình, cộng đồng. Bác sĩ Sơn coi đây là một hiểm họa chưa được đánh giá đúng mức, cần được quan tâm và phòng ngừa bằng các hướng dẫn sử dụng kháng sinh đúng và đủ.

Bác sĩ Vũ Trường Sơn và khát vọng lập Khoa Truyền nhiễm ngăn dịch bệnh - 5
FV đầu tư thiết bị hiện đại hỗ trợ tốt nhất cho Khoa Truyền nhiễm (Ảnh: FV).

Với sự ra đời của Khoa Truyền nhiễm, bác sĩ Sơn cũng mong muốn nâng cao ý thức của người dân về hệ quả nguy hại của thói quen dùng kháng sinh không hợp lý, khiến cho các bệnh ngày càng khó điều trị hơn, thậm chí không thể điều trị được.

Liên hệ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện FV: (028) 54 11 33 33

Yến Lê

Đang được quan tâm