Bác sĩ cảnh báo 5 nơi yêu thích của trẻ dễ lây nhiễm chéo bệnh truyền nhiễm

(Dân trí) - Từ sự việc 4 trẻ cùng mắc Adenovirus sau khi học bơi ở một bể bơi công cộng, bác sĩ nhi khoa chỉ ra 5 địa điểm vui chơi yêu thích của trẻ như nhà bóng, photo booth (chụp ảnh)... có thể là “mắt xích” lây truyền nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 4 trẻ cùng mắc Adenovirus sau khi học bơi tại một bể bơi công cộng dấy lên sự lo ngại về nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại các khu vui chơi và băn khoăn về trách nhiệm vệ sinh của đơn vị quản lý.

Theo TS.BS Trần Đức Hậu, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bản thân các khu vui chơi không phải là nơi sinh ra virus, vi khuẩn nhưng lại dễ trở thành “ổ chứa” và phát tán nếu không làm tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn.

Bác sĩ Hậu chỉ ra 5 khu vui chơi và vật dụng mà phụ huynh cần đặc biệt lưu ý để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Nhà bóng (nhà banh)

Theo TS.BS Trần Đức Hậu, nhà bóng là một trong những khu vui chơi có nguy cơ mất vệ sinh rất cao và dễ lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em, do không gian thường nhỏ, kín nên dễ dàng tiếp xúc với giọt bắn của trẻ có bệnh.

Các quả bóng được xếp chồng nhiều lớp, tạo các khe không thể làm sạch, trong khi trẻ vui chơi, cười đùa, la hét dễ văng giọt bắn từ miệng hoặc nước mũi lên bề mặt quả bóng và mặt sàn, từ đó dễ dàng lây sang tay và cơ thể của trẻ cùng chơi.

Bác sĩ cảnh báo 5 nơi yêu thích của trẻ dễ lây nhiễm chéo bệnh truyền nhiễm - 1

Nhà bóng là nơi trẻ tiếp xúc với hàng trăm bề mặt dùng chung, có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo nếu không được vệ sinh, khử khuẩn đúng quy trình (Ảnh: Shutterstock).

Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Infection Control ghi nhận 31 loài vi khuẩn trên các quả bóng tại 6 nhà bóng dành cho trẻ em. Nếu có trẻ mang mầm bệnh cùng vui chơi và khu vực không được khử khuẩn kịp thời, trẻ có thể mắc tay chân miệng, cúm, Adenovirus, RSV, thủy đậu, tiêu chảy do Rotavirus, Norovirus… hoặc các bệnh ngoài da.

Nhà vệ sinh công cộng

Nhà vệ sinh công cộng có nguy cơ lây truyền bệnh đường tiêu hóa do vi sinh vật từ phân có thể hiện diện trên tay nắm cửa, nút xả nước, vòi nước, bồn rửa tay.

Nếu các bề mặt không được khử khuẩn đúng quy trình hoặc trẻ không rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, mầm bệnh gây bệnh tiêu chảy như Rotavirus, Norovirus, viêm gan A, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo đường phân - miệng khác có thể theo tay xâm nhập vào cơ thể.

Hồ bơi công cộng

Nguồn nước hồ bơi không được xử lý tốt có thể dễ dàng làm phát tán dịch tiết từ người bệnh.

Các khu vực dùng chung như phòng thay đồ, tay vịn, ghế nghỉ và đồ chơi dưới nước có thể trở thành bề mặt trung gian truyền mầm bệnh. Ngoài Adenovirus gây viêm đường hô hấp, trẻ có thể mắc viêm kết mạc, tiêu chảy, viêm tai ngoài, bệnh ngoài da và một số nhiễm trùng khác.

Thế giới từng ghi nhận các ổ dịch viêm gan A liên quan bơi lội hoặc sử dụng bồn tắm nước nóng do nguồn nước bị ô nhiễm.

Bác sĩ cảnh báo 5 nơi yêu thích của trẻ dễ lây nhiễm chéo bệnh truyền nhiễm - 2

Nước hồ bơi công cộng không được xử lý tốt có thể là nguồn lây nhiều bệnh truyền nhiễm cho trẻ (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Rạp chiếu phim, chụp ảnh, khu vận động

Một số rạp chiếu phim cung cấp giường nằm với chăn, gối, nệm dùng chung. Tại khu vận động, các vật dụng như thảm, bóng tập, thanh vịn, khăn lau được nhiều người sử dụng liên tục. Tương tự, trang phục, mũ nón, băng đô tại khu chụp ảnh cũng có thể lưu lại mồ hôi, dịch tiết hô hấp, nấm hoặc vảy da mang mầm bệnh nếu không được làm sạch đúng cách.

Thú nhồi bông, đồ hóa trang

Thú nhồi bông, trang phục hóa trang, tóc giả, bờm, mũ dùng chung thường có cấu trúc xốp, nhiều sợi nên dễ giữ lại bụi, nước bọt, dịch mũi họng và chất bẩn trong khi trẻ thường ôm sát mặt, mũi, đưa lên miệng hoặc chuyền tay nhau, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan.

Nếu không được làm sạch kịp thời, các vật dụng này có thể làm tăng nguy cơ lây cúm, RSV, Adenovirus, đau mắt đỏ, tay chân miệng, nấm da, chốc lở... Bụi, mạt bụi và nấm mốc tích tụ lâu ngày còn có thể làm nặng tình trạng dị ứng, hen suyễn ở trẻ nhạy cảm.

Giảm nguy cơ lây bệnh bằng nhiều biện pháp

Theo BS Hậu, phụ huynh không nên chỉ đánh giá độ an toàn qua cảm quan vì các mầm bệnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn các cơ sở có quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ theo chuẩn khoa học.

Các không gian vui chơi, đọc sách, tô màu, lắp ghép, trò chơi trí tuệ và các thiết bị có bề mặt cứng, nhẵn, ít khe kẽ để thuận tiện vệ sinh, khử khuẩn.

Đồ chơi, bàn ghế, tay vịn và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh, khử khuẩn liên tục bằng chất tẩy rửa an toàn; thiết bị hư hỏng, không còn bảo đảm vệ sinh cần được loại bỏ hoặc thay thế. Không gian vui chơi nên được bố trí thông thoáng, phân chia theo độ tuổi, kiểm soát số lượng trẻ, bố trí điểm rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn.

Bác sĩ cảnh báo 5 nơi yêu thích của trẻ dễ lây nhiễm chéo bệnh truyền nhiễm - 3

Khu vui chơi tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC có không gian rộng rãi, sử dụng đồ chơi có bề mặt cứng, dễ làm sạch, nhân viên thường xuyên vệ sinh và khử khuẩn nhiều lần trong ngày bằng các chất tẩy rửa an toàn cho trẻ em và người lớn (Ảnh: Mộc Thảo).

Bên cạnh đó, bác sĩ Hậu lưu ý, thời điểm mùa hè, trước khi trẻ trở lại trường học, cha mẹ nên rà soát lịch sử tiêm chủng, hoàn thành các mũi còn thiếu hoặc đến lịch tiêm nhắc.

Tiêm chủng giúp bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh như cúm, sởi, thủy đậu, viêm gan A, não mô cầu, phế cầu, RSV, Rotavirus…, đồng thời góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong trường học và cộng đồng.