Bắc Giang giám sát sức khỏe gần 2.000 người về từ Đà Nẵng

Trần Thanh

(Dân trí) - Tính đến 18h ngày 27/7, toàn tỉnh Bắc Giang đã lập danh sách quản lý sức khỏe của 1.939 người đi về từ Đà Nẵng để phòng chống dịch Covid-19.

Sáng ngày 28/7, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tính đến 18h ngày 27/7, toàn tỉnh lập danh sách quản lý sức khỏe 1.939 người đi về từ Đà Nẵng.

Trong đó, có 4 người đã đến các địa điểm có trong thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế (3 người ở huyện Hiệp Hòa và 1 người ở huyện Lục Nam); hiện có 1 người ở huyện Việt Yên có triệu chứng ho, sốt đã được cách ly tại cơ sở y tế.

Được biết, TP. Bắc Giang có đông người trở về từ Đà Nẵng nhất với 329 người. Những trường hợp này đều đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong đó nhiều nhất là ở phường Dĩnh Kế 109 trường hợp, 16 trường hợp vẫn ở Đà Nẵng. 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng, qua rà soát trong số những người Bắc Giang về từ Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp là F1, F2 của 4 bệnh nhân ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong ngày 25 và 26/7.

Đến 18h ngày 27/7, toàn tỉnh có 178 người đang cách ly tập trung. Trong đó có 41 người về từ Đà Nẵng. Theo thông tin từ ban quản lý các khu cách ly tập trung, hiện sức khỏe của người cách ly bình thường, chưa có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

Được biết, những ngày này, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Y tế các huyện, TP. thường xuyên giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.