Mỹ:

95% người dân không rửa tay đúng cách

(Dân trí) - Một nghiên cứu của ĐH Michigan cho thấy 95% người dân không rửa tay đủ lâu để diệt vi trùng có thể gây bệnh.

 

95% người dân không rửa tay đúng cách


 

Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu trong các nhà vệ sinh công cộng, nơi mà các quan sát viên bí mật theo dõi thói quen rửa tay của 3.749 người. Kết quả cho thấy có 33% không sử dụng xà phòng và 10% không có hành vi rửa tay.

 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, rửa tay là cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Không rửa tay đúng cách góp gần 50% nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

 

Thời gian dành cho việc rửa tay là một mối quan tâm lớn. Trong khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết phải mất từ 15-20 giây để diệt vi trùng thì nghiên cứu này lại phát hiện ra rằng mọi người chỉ rửa tay trong thời gian trung bình là 6 giây.

 

Các kết quả cụ thể khác bao gồm:

- 15% đàn ông không rửa tay trong nhà vệ sinh công cộng so với 7% phụ nữ.

- Chỉ có 50% đàn ông sử dụng xà phòng khi rửa tay so với 78% phụ nữ.

- Việc rửa tay thường xuyên hơn vào buổi sáng.

- Mọi người ít rửa tay nếu bồn rửa dơ bẩn và có nhiều khả năng sẽ rửa tay nếu có một biển báo khuyến khích họ làm việc đó.

 

Hùng Cường

Theo upi