7 "bệnh vặt" này kéo dài, coi chừng mắc ung thư

Minh Nhật

(Dân trí) - Tổ chức Ung thư toàn cầu ước tính, trung bình mỗi năm Việt Nam phát hiện thêm 180.000 người mắc ung thư mới.

Theo Aboluowang, một bệnh nhân nam, 48 tuổi, người Trung Quốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bác sĩ chỉ ra sai lầm đầu tiên là cơ thể bệnh nhân đã phát ra những tín hiệu báo động bất thường trong hơn ba tháng, nhưng anh ta thậm chí không bao giờ để ý đến nó.

Bệnh nhân chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình đang bị di chứng của một cơn cảm lạnh.

7 bệnh vặt này kéo dài, coi chừng mắc ung thư - 1

Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lâu năm (Ảnh: Getty).

"Bệnh nhân bị cảm lạnh hơn 3 tháng trước, sau đó anh ấy luôn bị ho khan nhưng coi như đó là di chứng của cảm lạnh", bác sĩ chia sẻ.

Sai lầm thứ hai là bệnh nhân hút thuốc đã lâu nhưng chưa bao giờ đến bệnh viện khám. Theo thông tin khai thác được, người đàn ông này bắt đầu hút thuốc từ năm 18 tuổi và có tiền sử hút thuốc lá 30 năm.

Tổn thương phổi và hút thuốc lá là những nguyên nhân chính gây ung thư phổi.

Từ trường hợp này, bác sĩ điều trị khuyến cáo, thực tế, ung thư phổi sẽ phát ra nhiều tín hiệu cảnh báo khi xuất hiện, do đó người dân cần chú ý tới các triệu chứng dưới đây:

Đau đầu tái phát nhiều lần

Các khối u có thể phát triển trong não của chúng ta. Một số khối u là nguyên phát, chẳng hạn như u thần kinh đệm, u màng não, u ác tính nội sọ nguyên phát... Một số khối u là di căn từ các bệnh ung thư khác đến não, chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú...

7 bệnh vặt này kéo dài, coi chừng mắc ung thư - 2

Khối u phát triển trong não gây đau đầu (Ảnh: Getty).

Dù là khối u ác tính nguyên phát hay di căn, chỉ cần nằm ở đầu là có thể gây đau đầu. Vì vậy, đối với những cơn đau đầu liên tục xuất hiện hoặc trầm trọng dần thì phải tiến hành khám bệnh kịp thời.

Ho khan liên tục

Triệu chứng sớm nhất của ung thư phổi thực ra không phải là đau ngực, ho ra máu hay khó thở mà là ho khan. Thật không may, đây là triệu chứng dễ bị bỏ qua và thường bị nhầm với di chứng cảm lạnh, dị ứng hoặc viêm phế quản.

Đau bụng kéo dài

Bụng là nơi tập trung nhiều cơ quan nhất, bao gồm gan, dạ dày, túi mật, tuyến tụy, ruột non, ruột già...

Ung thư ở bất kỳ bộ phận nào trên đây đều có thể gây đau bụng. Tình trạng đau bụng do ung thư sẽ ngày một trầm trọng do khối u lớn dần. Thậm chí bạn phải dựa vào thuốc giảm đau mới có thể chịu đựng được.

Giảm cân không rõ căn nguyên

Nếu không cố tình giảm cân mà đột nhiên sụt cân không rõ nguyên nhân, chúng ta phải chú ý đến sức khỏe, vì ung thư là nguyên nhân phổ biến dẫn đến sụt cân.

Ung thư sẽ tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển, điều này có thể dẫn đến giảm cân. Điều này cũng là lý do ở giai đoạn muộn, bệnh nhân sẽ nhanh chóng mắc chứng suy nhược.

Mệt mỏi

Ung thư có thể gây ra tình trạng mệt mỏi nói chung và nguyên nhân rất phức tạp. Một số bệnh ung thư có thể gây thiếu máu do mất máu hoặc thiếu máu do suy dinh dưỡng, dẫn đến mệt mỏi.

Một số bệnh ung thư khác có thể gây chán ăn và sụt cân, dẫn đến mệt mỏi. Ngoài ra, ung thư ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng gây mệt mỏi.

Hay ốm vặt

Ung thư sẽ gây ra sự suy giảm bất thường về khả năng miễn dịch. Khi khả năng miễn dịch bị suy giảm, đồng nghĩa với việc tuyến phòng thủ của cơ thể yếu đi.

Khi đó, các vi khuẩn và virus xung quanh có thể lây nhiễm vào cơ thể qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và đường tiết niệu, thậm chí gây nhiễm trùng lặp đi lặp lại.

Chán ăn

Khi ung thư tấn công, nó sẽ tiết ra một lượng lớn chất độc ức chế cảm giác thèm ăn và khiến bạn mất cảm giác thèm ăn bất kỳ món ăn ngon nào.

Theo thời gian, ung thư dễ bị di căn, dù là ung thư phổi hay ung thư vú, ung thư dạ dày hay ung thư đại trực tràng, những khối u ác tính này đều có thể dễ dàng di căn đến gan. Đây là tuyến tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể con người. Di căn gan cũng có thể gây chán ăn bất thường.

Theo www.aboluowang.com