5 sai lầm trong việc phòng tránh thai

(Dân trí) - Theo thống kê có đến 35% phụ nữ sử dụng các biện pháp phòng tránh thai những kết quả lại không như mong đợi. Sau đây là 5 sai lầm phổ biến nhất mà bạn thường hay mắc phải.

Không tuân thủ đúng theo nguyên tắc

 

Nếu bạn lựa chọn hình thức tránh thai bằng thuốc, bạn cần phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng chỉ dẫn. Ví như bạn phải uống thuốc đều đặn, vào cùng một giờ trong ngày…

 

Còn nếu bạn lựa chọn biện pháp “đi ủng” thì bạn phải chắc chắn biết cách sử dụng nó.

 

Cho nên, trong trường hợp bạn vẫn uống thuốc, vẫn dùng bao cao su nhưng lại không chấp hành nghiêm ngặt theo hướng dẫn, thì bạn vẫn có nguy cơ bị mang thai ngoài ý muốn.

 

Mâu thuẫn trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai

 

Việc áp dụng các biện pháp tránh thai cần phải tuân theo đúng những nguyên tắc của dược sĩ và bác sĩ mới có thể đem lại hiệu quả cao. Nếu bạn sử dụng các biện pháp tránh thai như thuốc tránh thai đường miệng nhưng lại quên uống thuốc tránh thai mặc dù chỉ là 1 viên, thì lại càng dễ dàng “cấn” thai hơn.

 

Còn nếu bạn có sử dụng các biện pháp tránh thai khác như sử dụng bao cao su, màng chắn âm đạo thì bạn phải chắc chắn biện pháp đó phù hợp và không gây kích ứng, mới có thể đem lại hiệu quả.

 

Rách “áo mưa”

 

Ước tính có khoảng từ 2 - 5% các quý ông bị “rách” áo mưa khi đang “lâm trận”. Nguyên nhân của sự cố trên là việc sử dụng bao cao su sai hướng dẫn hay do chất bôi trơn nơi “vùng kín” của đối phương quá dồi dào.

 

Tận dụng cơ hội đó, các chú “tinh binh” có thể dễ dàng bơi vào sâu trong tử cung của người phụ nữ và tìm gặp trứng.

 

Đây chính là lý do tại sao bạn vẫn “ đi ủng” nhưng lại vẫn xảy ra trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

 

Sử dụng những loại thuốc khác cùng thời điểm với thuốc tránh thai.

 

Bạn thắc mắc tại sao bạn vẫn mang thai, ngay cả khi bạn đã sử dụng thuốc tránh thai và hoàn toàn tuân thủ theo những nguyên tắc của bác sĩ sản khoa?

 

Lý giải cho điều này, là do sự “can thiệp” của các loại thuốc khác mà bạn sử dụng cùng thời điểm với thuốc tránh thai.

 

Thuốc kháng sinh là một ví dụ điển hình, thuốc kháng sinh khi được dùng cùng với thuốc tránh thai, chính là thủ phạm làm giảm hiệu quả của thuốc tránh thai, do việc làm giảm lượng hormon steroid.

 

Chính vì thế, các chuyên gia khuyên: Nếu bạn đang trong giai đoạn điều trị phải dùng đến các loại thuốc (đặc biệt là thuốc kháng sinh) thì không nên áp dụng biện pháp tránh thai bằng cách dùng thuốc.  Mà thay vào đó, hãy áp dụng các biện pháp tránh thai khác để đem lại hiệu quả cao hơn.

 

“Không thể mang thai vào kỳ nguyệt san hay lần đầu tiên quan hệ”

 

Thật sai lầm khi nhiều bạn lại cho rằng, sẽ  không thể mang thai khi “giao ban” vào những ngày đèn đỏ, trong giai đoạn cho con bú hay lần đầu “quan hệ”.

 

Sự thật là bạn vẫn có thể mang thai vào những thời điểm mà bạn vẫn thường nghĩ rằng mình không thể có thai.

 

Các chuyên gia tại Viện sức khoẻ Hoa Kỳ khuyến cáo bạn vẫn có thể mang thai bất cứ lúc nào kể từ khi bạn xuất hiện nguyệt san ở thời điểm dậy thì cho đến giai đoạn mãn kinh.

 

Thu Hà

Theo AB