Hà Tĩnh:

4 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc nấm rừng

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Sáng 9/10, Bác sĩ Nguyễn Chơn, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị, theo dõi 4 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm rừng.

Theo đó, tối 8/10, 4 bệnh nhân gồm: N.V.H (SN 1991), N.V.Q (SN 1991), T.V.G (SN 1990) và N.T.D (SN 1973), cùng trú xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài.

4 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc nấm rừng - 1

Các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh.

Qua thăm khám, các bệnh nhân cho biết trưa cùng ngày đã ăn một loại nấm mà họ đi rừng hái về.

Nhận định 4 người trên bị ngộ độc do ăn nấm rừng, phía bệnh viện đã cho nhập viện điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, đồng thời theo dõi chặt chẽ các diễn biến bệnh nhân.

“Đến khoảng 11h ngày 9/10, 3 bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh táo tiến triển tốt. Bệnh nhân còn lại do đi ngoài nhiều lần dẫn đến suy thận chức năng nên đang được bệnh viện tích cực bù đủ dịch. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều trị và theo dõi”, Bác sĩ Chơn nói.