39 tuổi, người đàn ông bàng hoàng nhận “phán quyết” ung thư giai đoạn cuối

(Dân trí) - Người đàn ông quê Việt Trì, Phú Thọ vào viện với thể trạng suy kiệt, đau đớn và tinh thần bi quan vì căn bệnh ung thư đại tràng di căn gan đa ổ, tổn thương di căn đã chiếm gần hết gan.

Bệnh nhân là anh Đ.H.H, 39 tuổi, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ. Mọi sóng gió ập đến với anh bắt đầu từ khi nhận được thông báo ung thư đại tràng di căn gan đa ổ của bác sĩ. Gánh nặng gia đình đang đặt trên đôi vai anh, giờ thêm cả gánh nặng bản thân mình khiến anh suy sụp nhanh chóng. 

“Ở cái ngưỡng tuổi này với những người đàn ông khác thì đã có một cơ ngơi và gia đình hạnh phúc trong khi đó tôi lại phải ở bệnh viện, từng ngày đấu tranh với bệnh tật” anh H buồn bã nói.

39 tuổi, người đàn ông bàng hoàng nhận “phán quyết” ung thư giai đoạn cuối - 1
Người bệnh tăng 7kg sau 4 chu kỳ hóa chất.

Ở độ tuổi còn trẻ, anh không bao giờ ngờ căn bệnh ung thư có thể gõ cửa sớm như vậy, đặc biệt lại là ung thư giai đoạn cuối. Anh phát hiện mình ung thư đại tràng thì bệnh đã di căn gan đa ổ, tổn thương di căn chiếm gần hết gan, hạch ổ bụng rất lớn, tắc mật (bilirubin gần 90), tăng men gan (gần 300). Anh đến điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng thể trạng suy kiệt, ăn kém, mệt mỏi, đau đớn và điều quan trọng là tinh thần rất bi quan.

Sau khi được các bác sĩ tại Trung tâm Ung bướu thăm khám và điều trị tối thiểu, chăm sóc triệu chứng, giảm đau, dinh dưỡng tĩnh mạch, sau một tuần anh đã có tiến triển tốt, đặc biệt là tinh thần của người bệnh đã ổn định và lạc quan hơn.

39 tuổi, người đàn ông bàng hoàng nhận “phán quyết” ung thư giai đoạn cuối - 2
Kết quả cận lâm sàng trước và sau 4 chu kỳ hóa trị của người bệnh.

ThS.BS Trần Xuân Vĩnh, Trưởng Đơn vị Hóa Trị và Chăm sóc giảm nhẹ cho biết, điều trị cho bệnh nhân ung thư đại tràng di căn gan thực sự là một bài toán khó trong việc lựa chọn phác đồ phù hợp. Có phác đồ nhẹ nhàng, ít độc tính hay phác đồ mạnh, phối hợp nhiều hóa chất với hy vọng đẩy lùi bệnh nhưng nhiều nguy cơ, độc tính.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất chọn cho người bệnh phác đồ mạnh, phối hợp 2 loại hóa chất truyền. Phác đồ này đòi hỏi người bệnh phải có quyết tâm cao, kiên trì và hợp tác cùng bác sĩ.

Sau những ngày chiến đấu đầy vất vả trải qua 4 chu kỳ hóa chất, sức khỏe của anh H dần cải thiện, hết đau, hết vàng da, ăn ngon và tăng 7kg. Kết quả xét nghiệm và chụp chiếu cho thấy các chỉ số xét nghiệm về mức bình thường. Khối u ở gan giảm 50% kích thước, hạch ổ bụng tan gần hết.

Cuộc chiến với bệnh tật của anh sẽ vẫn còn tiếp diễn nhưng anh đã thấy hy vọng hơn nhiều. “Đây thực sự là phép màu đến với tôi. Còn 2kg nữa thôi là tôi về được mức cân nặng ban đầu”, anh H xúc động chia sẻ.

Hiện nay, ung thư không phải là án tử với bất kỳ ai nếu chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời. “ Bệnh nhân ung thư đừng vội buông xuôi, ung thư di căn, giai đoạn IV, giai đoạn muộn đâu phải là hết. Vấn đề tinh thần của người bệnh rất quan trọng. Tinh thần tốt, quyết tâm, tin tưởng vào phác đồ điều trị chiếm vai trò rất quan trọng trong thành công của điều trị”, bác sĩ Vĩnh nhấn mạnh. 

Triệu chứng ung thư đại tràng

Đau bụng

Đây là một trong những triệu chứng sớm nhất và có ở 70 - 80% bệnh nhân ung thư đại tràng, đau không liên quan đến bữa ăn, thường đau ở vùng bị ung thư. Cơn đau có thể dài hay ngắn, từ vài phút đến vài giờ. Đặc biệt ở giai đoạn muộn khối u phát triển lớn thường gây triệu chứng tắc ruột hoặc bán tắc ruột, đau bụng từng cơn, sau khi trung tiện được thì hết đau.

Rối loạn tiêu hóa

Dấu hiệu này thường có ở 60% bệnh nhân ung thư đại tràng. Biểu hiện bằng táo bón, phân lỏng hoặc xen kẽ giữa táo bón và phân lỏng. Phân lẫn máu, tùy từng vị trí của u và mức độ mà có thể máu đen, đỏ tươi, có thể kèm theo chất nhầy, thường xuất huyết  rỉ rả.

Triệu chứng toàn thân

Sụt cân nhanh (sụt 3-5kg trong 1 tháng), kèm theo các triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, có thể có thiếu máu, sốt.

Sờ thấy khối u 

Ở giai đoạn muộn có thể sờ thấy khối u

Hà An