Đồng Nai:

30 phút giành lại sự sống cho bệnh nhân có tim bị hoại tử

Khoa Nam

(Dân trí) - Bệnh nhân đến cấp cứu khi trái tim bắt đầu hoại tử do mạch máu tim bị tắc hoàn toàn và đe dọa tính mạng.

Ngày 4/3, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark cho biết vừa phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cứu sống thành công một bệnh nhân nam ngụ TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bị đột quỵ tim cấp khiến cơ tim bị hoại tử chuẩn bị rơi vào ngưng tim. 

Trước đó, vào sáng 24/2, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân M.V.N, (sinh năm 1962, ngụ tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng đau ngực trái dữ dội kèm khó thở.

30 phút giành lại sự sống cho bệnh nhân có tim bị hoại tử - 1

Bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội kèm khó thở

Lúc này, do tình huống nguy cấp, bệnh nhân được hội chẩn khẩn cấp. Sau hội chẩn, bệnh nhân tiếp tục được đưa đến phòng thông tim kĩ thuật cao DSA để chụp mạch vành cấp cứu và phát hiện cả 3 mạch máu nuôi tim đều hẹp nghẽn, trong đó động mạch vành bên phải bị tắc hoàn toàn, nhánh động mạch gây ra nhồi máu cơ tim khiến cơ tim hoại tử.

Tình trạng của bệnh nhân diễn tiến rất nhanh, nhịp tim chậm dần chuẩn bị rơi vào ngưng tim. Ngay sau đó, bệnh nhân được tái thông mạch máu bằng cách nong bóng đặt 2 stent phủ thuốc vào động mạch vành phải.

Thời gian từ lúc hội chẩn đến lúc mạch máu tim được tái thông vỏn vẹn trong 30 phút. 

Sau nhiều ngày điều trị, hiện bệnh nhân N. đã khỏe dần, có thể đi lại và không còn đau ngực hay khó thở nữa. Theo bệnh nhân N. cho biết, trước nhập viện khoảng 10 ngày, bệnh nhân có triệu chứng đau ngực kể cả khi vận động nhẹ, khó thở nhưng chưa sắp xếp được thời gian để thăm khám.

Theo bác sĩ Võ Anh Minh - Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark, nhồi máu cơ tim là một căn bệnh nguy hiểm "thập tử nhất sinh". Bệnh có thể gây đột tử bất cứ lúc nào khi chưa kịp có triệu chứng báo hiệu, hoặc mới có triệu chứng lần đầu hoặc bất cứ nơi đâu.

Chính vì vậy, bệnh nhân và thân nhân cần nhận ra sớm tình trạng bệnh lý để bảo vệ trái tim tránh tình trạng ngưng tim tại nhà khi có dấu hiệu không bình thường liên quan tới sức khỏe tim mạch.

Các bác sĩ khuyến cáo ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh, người dân vẫn cần khám sức khỏe định kỳ hàng năm và kiểm tra sức khỏe tim mạch tổng quát vì có rất nhiều trường hợp bệnh lý tim mạch biểu lộ ra khi đã quá nặng.