3 cách cười không hở lợi mới nhất bạn nên biết

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sách vở dân gian cho rằng cười hở lợi là một dấu hiệu không tốt đối với tướng số, nhất là phụ nữ cười hở lợi. Nhiều người đổ xô đi tìm cách thẩm mỹ cười hở lợi, cách cười không hở lợi.

Chưa cần xác thực những ảnh hưởng nhân tướng học nói trên thì cười hở lợi cũng là một khuyết điểm không ai muốn có. Đây là tình trạng khi cười khoảng cách từ viền cổ răng đến viền môi trên vượt quá 3mm. Trong các nghiên cứu thẩm mỹ, nụ cười đẹp là nụ cười có sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố răng, môi và nướu. Khi cười phần nướu răng lộ ra nhiều sẽ phá vỡ sự cân bằng nói trên, ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của tổng thể gương mặt. Cùng đi tìm top 3 cách cười không hở lợi mới nhất hiện nay nhé !

1. Niềng răng chữa hở lợi

Rất nhiều người đặt câu hỏi "cười hở lợi có niềng răng được không?". Thực tế phương pháp niềng răng chữa cười hở lợi chỉ áp dụng được trong trường hợp khớp cắn quá sâu (răng hô). Hàm trên trùm xuống hàm dưới quá nhiều gây tình trạng lợi bám thấp dẫn đến cười hở lợi. Khi này bác sĩ sẽ chỉ định bạn chỉnh nha niềng răng, kết hợp đánh lún răng để kéo hàm trên lên. Nhờ vậy mà giảm được khoảng cách từ đường viền cổ răng đến viền môi trên. Vậy nên niềng răng cũng là một trong những cách cười không hở lợi.

3 cách cười không hở lợi mới nhất bạn nên biết - 1
Cười hở lợi có niềng răng được không?

2. Tiểu phẫu cắt lợi giúp cười không hở lợi

Cắt lợi hiện đang là phương pháp điều trị cười hở lợi được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Do 70% người cười hở lợi là thuộc về nguyên nhân thân răng ngắn.

Khi bị lợi che phủ quá nhiều, thân răng của bạn bộc lộ ra ngắn hơn so với chiều dài thực tế vốn có. Đối với nguyên nhân này, tiểu phẫu cắt lợi là phương pháp tốt nhất để điều trị dứt điểm, không tái phát trở lại. Bác sĩ sẽ tiến hành cắt lợi để đưa thân răng về đúng chiều dài chuẩn từ 9.0 - 10.5mm tùy vào vị trí răng. Đồng thời tạo hình đường viền nướu mới, tạo hình khoảng sinh học mới để lợi không bị bò lại như cũ. Trong một số trường hợp lồi xương ổ răng quá nhiều, bác sĩ sẽ mài chỉnh xương ổ một phần trong quá trình tạo hình khoảng sinh học mới. Đây là cách cười không hở lợi chỉ thực hiện một lần duy nhất, kéo dài trong khoảng 30 phút tiểu phẫu.

3 cách cười không hở lợi mới nhất bạn nên biết - 2
Tiểu phẫu cắt lợi giúp cười không hở lợi

3. Tiểu phẫu định vị môi

Tiểu phẫu định vị môi sẽ được áp dụng trong trường hợp cười hở lợi do môi, cụ thể là do lực kéo của môi trên quá lớn khi cười. Bác sĩ tiến hành làm cạn ngách hành lang để giảm lực kéo này. Tiểu phẫu này cũng kéo dài trong khoảng 30-45 phút. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là phương pháp này sẽ chỉ giúp bạn cười không hở lợi trong từ 3-5 năm, sau đó sẽ có thể tái phát trở lại.

3 cách cười không hở lợi mới nhất bạn nên biết - 3
Định vị môi giúp cười không hở lợi

Tại Nha Khoa Flora, bạn sẽ được thăm khám, chụp phim CT Cone Beam 3D hoàn toàn miễn phí trước khi ra quyết định điều trị cười hở lợi. Dựa trên đó bác sĩ sẽ phân tích nguyên nhân và lên phác đồ điều trị thích hợp. Một số trường hợp có nhiều nguyên nhân kết hợp thì sẽ có phác đồ riêng để khắc phục hở lợi từ 95 - 100%. Đặc biệt, Hệ thống kiểm soát cơn đau được ứng dụng vào điều trị cười hở lợi ở Flora sẽ giúp trải nghiệm đi tìm nụ cười không hở lợi của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Bác sĩ điều trị cho bạn là thành viên của các hiệp hội Nha Khoa Quốc Tế với trình kinh nghiệm dày dặn và kiến thức thẩm mỹ chuyên môn sâu. Một nụ cười hết hở lợi, chuẩn tỷ lệ vàng là đích đến cuối cùng của cả bạn và đội ngũ y-bác sĩ tại Nha Khoa Flora.

Để tìm hiểu kỹ hơn về các cách cười không hở lợi cho riêng mình, bạn vui lòng liên hệ hotline 028 7305 8999. Hoặc xem thêm về Điều trị cười hở lợi tại đây: https://nhakhoaflora.com/dieu-tri-cuoi-ho-loi!

Nha Khoa Flora

Địa chỉ: 326 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Website:  nhakhoaflora.vn

Fanpage: Nha Khoa Flora

Hotline: 028 7305 8999