2 trẻ tử vong sau ăn cá lóc là do nhiễm độc thức ăn

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí về nguyên nhân khiến 2 trẻ tử vong sau khi ăn thịt cá lóc nướng, Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, cho biết, đây là ca nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, không phải ngộ độc thực phẩm hay do viêm màng não.

Như Dân trí đưa tin trước đó, vào 25/9/2015 gia đình ông Lê Văn Tro ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyệ

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh về vụ 2 trẻ ở huyện Lai Vung tử vong sau khi ăn thịt cá lóc nước, chiều ngày 9/10, ông Đoàn Tấn Bửu, phó giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xác định cháu Nguyễn Phúc Đạt (6 tuổi) và cháu Lê Thành Nghĩa (4 tuổi, cùng ngụ huyện Lai Vung) tử vong âm tính với viêm não, màng não mô cầu.

Ông Bửu cho biết, nguyên nhân chính làm hai cháu tử vong là do nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn. Nghĩa là thức ăn sạch nhưng trong quá trình bảo quản, chế biến có thể nhiễm vi trùng, virút, nấm mà tạo thành tạp chất. Khi vào đường tiêu hóa chúng tiếp tục sinh sôi tạo thành bệnh cảnh sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân làm hai trẻ tử vong khi ăn cá lóc nướng là do nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn.
Nguyên nhân làm hai trẻ tử vong khi ăn cá lóc nướng là do nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn.

Như Dân trí đưa tin trước đó, vào 25/9/2015 gia đình ông Lê Văn Tro ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung (Đồng Tháp), có chế biến món cá lóc nướng. Khoảng 17h cùng ngày, 5 thành viên trong gia đình là ông Lê Văn Tro (61 tuổi), cháu Bùi Lê Khánh Băng (25 tháng tuổi), cháu Nguyễn Ngọc Mai Trâm (6 tuổi), cháu Nguyễn Phúc Đạt (6 tuổi) và cháu Lê Thành Nghĩa (4 tuổi) đã cùng ăn món này.

Đến khoảng 2h sáng ngày 26/9, cháu Đạt và cháu Nghĩa xuất hiện triệu chứng nóng, tiêu. Đến 7h ngày 26/9, gia đình đưa cháu Đạt và cháu Nghĩa đến phòng mạch tư khám và lấy thuốc uống. Đến khoảng 16h30, thấy cháu Đạt và cháu Nghĩa đi tiêu chảy có giảm nhưng mệt, gia đình đưa 2 cháu đến phòng mạch bác sĩ tư khác  ở địa phương lấy thuốc uống rồi về.

Tuy nhiên, đến 1h sáng ngày 27/9, gia đình thấy hai cháu sốt cao nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lai Vung. Tại đây 2 cháu được tiêm thuốc, truyền dịch nhưng cả 2 tiếp tục sốt cao và kèm theo co giật. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa hai cháu lên Bệnh viện đa khoa TP Sa Đéc điều trị. Trong quá trình điều trị, 2 cháu vẫn có biểu hiện sốt cao, co giật và tiêu chảy, gia đình tiếp tục xin chuyển 2 cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh) điều trị. Đang làm thủ tục chuyển viện thì khoảng 9h cùng ngày cháu Nghĩa tử vong. Cháu Đạt tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị. Đến 14h ngày 28/9, cháu Đạt cũng không qua khỏi.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)