16,7% đàn ông được khảo sát nói “không biết sử dụng bao cao su”

Khảo sát “Đặc điểm quan hệ tình dục ở nam giới trưởng thành chưa lập gia đình” do khoa Nam học (bệnh viện Bình Dân) thực hiện cho thấy: 83,3% không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục lần đầu tiên.

86,7% đối tượng quan hệ lần đầu của nam giới được khảo sát là bạn gái (ảnh từ internet)

86,7% đối tượng quan hệ lần đầu của nam giới được khảo sát là bạn gái (ảnh từ internet)

 

 

Ngày 20/5, ThS. BS. Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học cho biết, khảo sát này đã thực hiện trên 283 người đàn ông, ở độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Khảo sát này kéo dài từ 1/4-31/12/2013.

 

Kết quả khảo sát cho thấy 32,2% trong tổng số nam giới được phỏng vấn cho biết chưa từng quan hệ tình dục và 67,8% đã quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tuổi quan hệ lần đầu tiên sớm nhất là 16 tuổi và lớn nhất là 36 tuổi.

 

Trong đó, 86,7% đối tượng quan hệ lần đầu là bạn gái, 10% gái mại dâm và 3,3% có lần đầu quan hệ với người đồng tính. Và cứ trong 10 người đàn ông, khoảng 4 người có sử dụng bia rượu trước khi quan hệ.

 

Việc hiểu biết về giáo dục giới tính phần lớn qua các phương tiện tuyên truyền giới tính, qua tivi, báo đài, chỉ có 16,7% là qua trường lớp.

 

Chính vì vậy, trong những người có quan hệ tình dục, đến 83,3% không sử dụng bao cao su trong lần đầu tiên. Lý do là: 43,3% tin tưởng bạn tình, 40% không chuẩn bị và 16,7% không biết sử dụng.

 

Theo Hương Cát

Một Thế giới