“Vua giả” vẫn làm lễ tế tại Festival Huế 2012

(Dân trí) - Tối 8/4, tại đàn tế Nam Giao (TP Huế) đã diễn ra lễ tế Nam Giao cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách.

Lễ tế Nam Giao (hay còn gọi là lễ tế Giao) là lễ tế trời và các vị thần linh quan trọng nhất trong bờ cõi quốc gia, thường được diễn ra vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là nghi lễ quan trọng bậc nhất (hàng Đại tự) được tổ chức rất công phu và trang trọng  trong chế độ quân chủ phong kiến xưa (chỉ có vua mới có quyền làm lễ tế).

“Vua giả” vẫn làm lễ tế tại Festival Huế 2012
Hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương tới đàn tế Nam Giao tham quan và cầu nguyện quốc thái dân an.

Không gian tổ chức lễ tế đàn nằm trong phạm vi từ Trai cung sang đàn tế với 3 nghi thức chính: Nghênh thần tại Phương đàn, Tế tại Viên đàn, Tống thần tại Phương đàn. Tại lễ tế có 700 người gồm các bô lão các làng và diễn viên tham gia với đầy đủ các đạo cụ, phục trang, cờ phướn…

Lễ tế Nam Giao Nằm trong lễ hội chính tại Festival Huế 2012, ngoài việc tái hiện đầy đủ với 2 phần lễ gồm: Lễ xuất cung đến đàn và Lễ tế đàn Nam Giao với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an còn được tổ chức dưới dạng sân khấu hóa có người đóng thế vua (tức “vua giả”) để phục vụ cho nhân dân và du khách đến tham quan và cầu nguyện.

“Vua giả” vẫn làm lễ tế tại Festival Huế 2012

"Vua giả" thay mặt nhân dân cầu nguyện quốc thái dân an.
“Vua giả” vẫn làm lễ tế tại Festival Huế 2012

Tại lễ tế đàn Xã Tắc 2012 vừa diễn ra tháng trước thì không có vua giả. Chủ tế là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế. Nhưng đến lễ tế Nam Giao thì lại xuất hiện "vua giả" vì lý do "không đúng thời gian lễ tế năm xưa"
“Vua giả” vẫn làm lễ tế tại Festival Huế 2012

"Vua" và "quan" cùng làm lễ dâng hương.
“Vua giả” vẫn làm lễ tế tại Festival Huế 2012
Người dân, du khách được phép lên đàn Nam Giao thắp hương cầu nguyện.

Ngọc Thụ - Đại Dương