Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

"Việc quy hoạch, chỉnh trang đô thị phải bảo đảm lợi ích của dân"

(Dân trí) - Trước các bức xúc của cử tri về tình trạng đền bù, di dời, tái định cư… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gợi ý TPHCM nên làm mô hình thí điểm về giải tòa, đền bù trên cơ sở đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, chủ đất và Nhà nước.

Ngày 4/10, chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 1, 3, 4 của TPHCM. Đa phần cử tri phản ánh đến Chủ tịch nước và các đại biểu Quốc hội những vấn đề về chính sách giải tỏa, đền bù, di dời, tái định cư.

Cử tri quận 1 phản ánh về thực trạng những khu nhà ổ chuột trong lòng thành phố vẫn còn nhiều và mong mỏi của người dân muốn sớm được di dời ra khỏi nơi đây. Những vướng mắc trong việc giải tỏa, đền bù và di dời các hộ dân ở chung cư 134 Trần Hưng Đạo, việc giải tỏa để xây dựng rạp hát Trần Hưng Đạo, giải tỏa để mở rộng, xây mới Bệnh viện Nhi Đồng 2…

Cử tri quận 1 cũng phản ánh tình trạng kinh doanh nhà hàng, quán ăn ở một số địa điểm gây ồn ào, mất trật tự trị an. Nhiều quán bar hoạt động quá giờ nhưng sau khi bị kiểm tra, xử phạt thì vẫn đâu vào đó.
 
"Việc quy hoạch, chỉnh trang đô thị phải bảo đảm lợi ích của dân" - 1
Các cử tri phản ánh về tình trạng giải tỏa đền bù còn nhiều bất cập

Về những vấn đề mà cử tri quận 1 phản ánh, chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo các cấp chính quyền phải cố gắng làm sao để cho điều kiện di dời của người dân không quá chênh lệch. Vấn đề trước tiên là phải lo chỗ ở cho người dân sau khi di dời chứ không nhất thiết lúc nào cũng đặt vấn đề thương lượng bằng tiền bạc.

Cử tri quận 3, quận 4 cũng cho biết, có không ít hộ dân trên địa bàn mình bị giải tỏa nhiều lần nên đời sống rất khó khăn. Giá tiền đền bù giải tỏa thì thấp nhưng khi tái định cư, giá cao ngất ngưởng nên cuộc sống người dân có sự đảo lộn.

Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch đề nghị các địa phương nên trực tiếp đối thoại, vận động và giải thích cho từng người dân hiểu. “Khi nào tổ chức đối thoại với dân, các anh cứ gọi tôi sắp xếp xuống dự”, đại biểu Trần Du Lịch nói.

Đối với các hộ dân bị nhiều lần giải tỏa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo lãnh đạo địa phương có biện pháp hỗ trợ nhóm người dân đó, không để cuộc sống của họ khó khăn.
 
"Việc quy hoạch, chỉnh trang đô thị phải bảo đảm lợi ích của dân" - 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gợi ý TPHCM nên triển khai mô hình thí điểm về giải tỏa đền bù 
 
Chủ tịch nước cho biết, một số khiếu nại, kiện tụng của người dân mà cử tri phản ánh trong buổi tiếp xúc là có cơ sở, chính đáng. Trong quá trình phát triển đất nước, thì vấn đề chỉnh trang đô thị là công việc trọng đại. Tuy nhiên, phải làm sao thực hiện quy hoạch, chỉnh trang nhưng đảm bảo lợi ích của dân, bám sát dân. Các ban ngành, đoàn thể phải tạo sự gắn bó với dân. Khi người dân thắc mắc, không rõ thì phải giải thích cho người dân hiểu.
 
“Nếu buổi tiếp xúc dân mà người lớn không đi dự, đưa con nhỏ đến thì cán bộ cũng phải tiếp và sau đó chịu khó gặp lại hộ dân đó tuyên truyền tiếp. Những trường hợp rắc rối thì có thể mời Đại biểu Quốc hội tham gia để tạo sự gắn kết giữ đại biểu Quốc hội với cử tri”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, TPHCM là thành phố đi trước, tiên phong, khai phá, mở đường, đổi mới… của cả nước về mọi mặt. Chủ tịch nước gợi ý TPHCM nên học hỏi Malaysia, làm thí điểm một số mô hình về giải tỏa, đền bù trên cơ sở phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư - chủ đất - Nhà nước. Trên cơ sở các mô hình thí điểm đó sẽ góp phần sửa đổi Luật Đất đai cho sát với thực tế.

Công Quang