Hà Nội:

Truy tìm chủ “động lắc” núp bóng quán karaoke trên phố Yên Phụ

(Dân trí) - Cơ quan công an xác định, trong quá trình điều hành “động lắc”, Đại có biểu hiện “giúp” các “dân bay” môi giới, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Như Dân trí đưa tin, 2h sáng ngày 15/5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Tây Hồ phối hợp với CAP Yên Phụ bất ngờ ập vào nhà hàng karraoke - 145 Phố Yên Phụ, (phường Yên Phụ), phát hiện gần 40 đối tượng đang lắc lư trong tiếng nhạc chát chúa. Sau khi tạm giữ 36 đối tượng, cơ quan công an đã tiến hành thử nước tiểu và phát hiện 26 đối tượng trong số này dương tính với ma tuý.
 
Truy tìm chủ “động lắc” núp bóng quán karaoke trên phố Yên Phụ - 1
Đối tượng Nguyễn Trọng Đại.

Quản lý nhà hàng là Nguyễn Anh Cường (SN 1976, trú tại phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng) bị bắt giữ ngay trong đêm. Sau 2 ngày tích cực điều tra, xét hỏi các đối tượng liên quan, CAQ Tây Hồ đã làm rõ kẻ cầm đầu, đứng sau Cường điều hành “động lắc” này.

Tại phòng làm việc của Nguyễn Trọng Đại (SN 1982, ở ngõ 78, đường Giải Phòng; hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Vinconstec 1) tại 145 Yên Phụ, công an thu giữ 1 văn bản do Đại ký, bổ nhiệm Cường thay mặt anh ta điều hành, kinh doanh “động lắc”.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận, danh nghĩa là người phụ trách “động lắc”, song thực chất kẻ điều hành “động lắc” là Đại. Quyết định bổ nhiệm Cường nằm trong toan tính, mưu mô của Đại phòng trường hợp bất trắc sẽ có người cùng chịu tội.

Cơ quan công an xác định, trong quá trình điều hành “động lắc”, Đại có biểu hiện “giúp” các “dân bay” môi giới, mua bán trái phép nhiều loại ma túy.

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trọng Đại tại ngõ 78 đường Giải Phòng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng ngày, công an đã khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Cường, Phạm Kế Bá (SN 1992, ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín - nhân viên quầy bar), Hoàng Hữu Công (SN 1985, ở Tập thể Trung Tự, quận Đống Đa - khách đến quán) về các hành vi “Tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan công an kêu gọi Nguyễn Trọng Đại đến CAQ Tây Hồ đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tiến Nguyên