TPHCM:

Truy bắt "thủ lĩnh" nhóm giang hồ truy sát người trong khu chung cư

(Dân trí) - Sau khi truy sát nhóm đối thủ khiến một người bị đâm chết, 4 người khác trọng thương tại một khu chung cư. "Đại ca" cầm đầu băng nhóm giang hồ cùng đồng bọn đã chia ra nhiều hướng bỏ trốn hòng tránh sự truy lùng gắt gao của các trinh sát hình sự.

Truy bắt "thủ lĩnh" nhóm giang hồ truy sát người trong khu chung cư - 1
Minh “khùng” và Đạt “mắt bầm” đang bị công an truy bắt

Chiều 14/6, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Minh (tức Minh “khùng”, 29 tuổi) và Nguyễn Tấn Đạt (tức Đạt “mắt bầm”, 32 tuổi, cùng quận 4) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hai đối tượng này được xác định là những thành phần chủ chốt trong vụ truy sát, giết người tại lô A chung cư Tôn Thất Thuyết (phường 4, quận 4) vào rạng sáng ngày 3/6.

Hồ sơ ban đầu vụ án thể hiện, trước đó Hồ Giang Tín Nghĩa (tức Dũng “đô”, 39 tuổi, ngụ lô A chung cư Tôn Thất Thuyết) xảy ra mâu thuẫn tiền bạc trong cá độ bóng đá với nhóm của Minh “khùng”. Dù nhiều lần dàn xếp nhưng hai “đại ca” này vẫn không thể hòa giải.

Cho rằng Minh “khùng” ăn gian nên Dũng “đô” không chịu chung số tiền cá độ đã thua. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào đêm 2/6, phát hiện đối thủ đang ngồi nhậu, Minh “khùng” cùng hơn 20 đối tượng khác đem theo mã tấu, dao, vỏ chai bia tổ chức bao vây các ngã đường để thanh toán Dũng “đô”.

Lúc này, nhóm của Dũng “đô” có khoảng 10 người. Cuộc truy sát đẫm máu xảy ra làm náo loạn cả khu chung cư. Tất cả người dân sống nơi đây chỉ biết chạy vào nhà đóng kín cửa, nín thở chứng kiến cảnh thanh toán sặc mùi “xã hội đen” của 2 băng nhóm. Kết quả của cuộc thanh trừng lẫn nhau, Dũng “đô” bị chém chết tại chỗ cùng 4 tên đàn em khác bị chém trọng thương.

Truy bắt "thủ lĩnh" nhóm giang hồ truy sát người trong khu chung cư - 2
Hiện trường vụ truy sát đẫm máu trong khu chung cư

Qua điều tra, công an xác định, Minh “khùng” từng có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản” vào năm 1995, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2000. Đến năm 2003, Minh “khùng” tiếp tục phạm tội “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Đến năm 2010, đối tượng này lại dính vào án “Hủy hoại tài sản”.

Điều đáng nói ở giai đoạn này, khi các trinh sát đang trong quá trình điều tra phá án thì đột nhiên Nguyễn Thế Minh phát “khùng”, sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Tuy nhiên, điều trị bệnh chưa được bao lâu Minh “khùng” đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và tiếp tục gây ra một vụ án khác tại địa bàn quận 3 và vụ truy sát tại chung cư Tôn Thất Thuyết.

Riêng đối tượng Nguyễn Tấn Đạt tức Đạt “mắt bầm”, cũng có nhiều tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản”. Sau khi tham gia vụ thanh toán đẫm máu Dũng “đô”, tên Đạt cùng một số đối tượng trong băng nhóm Minh “khùng” bỏ trốn.

Truy bắt "thủ lĩnh" nhóm giang hồ truy sát người trong khu chung cư - 3
Tài “buồm”, nghi can chính của vụ án đang bị giam giữ

Cũng liến quan đến băng giang hồ tham gia vụ truy sát này, hai đối tượng khác được xác định khá cộm cán về thành tích tù tội là Huỳnh Văn Tài (tức Tài “buồm”) và Trần Khánh Tư (25 tuổi, cùng ngụ quận 4) ra đầu thú. Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với tên Tài “buồm”.

Theo Thiếu tá Võ Hữu Nghĩa, Phó trưởng Đội 9 Phòng PC45 Công an TPHCM, hiện tại cơ quan điều tra đã xác định được toàn bộ danh tính của các đối tượng trong 2 băng nhóm chém nhau, đồng thời đã làm rõ từng hành vi phạm tội của các đối tượng.

Phòng CSĐT về tội phạm và trật tự xã hội công an thành phố yêu cầu những đối tượng nhanh chóng đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Trung Kiên