Sẽ di dời lao động Việt khỏi Nhật nếu nhiễm phóng xạ lên cấp nguy hiểm

(Dân trí) - “Cục Quản lý lao động ngoài nước đang theo dõi chặt chẽ tình hình nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản. Nếu tình trạng tiếp tục xấu đi, cơ quan chức năng sẽ tính đến phương án di dời lao động về nước, như đã thực hiện tại Libya vừa qua”.

Sẽ di dời lao động Việt khỏi Nhật nếu nhiễm phóng xạ lên cấp nguy hiểm - 1
Lao động Việt Nam tại Nhật Bản vẫn an toàn sau động đất và sóng thần. (Ảnh: NLĐ)
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: một số lao động Việt Nam làm việc tại khu vực vừa xảy ra động đất như: Sendai, Iwate, Fukushima… đã xin về nước trước thời hạn, do lo ngại tình hình có thể diễn biến xấu thêm. Theo đó, căn cứ theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên, những lao động này sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện về nước.
 
Theo ông Hải, phía Đại sứ quán Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ các lao động có nhu cầu hồi hương trong quá trình hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Trong khi đó, những lo ngại đang ngày càng lớn tại Tokyo, thủ đô Nhật Bản sau khi mức độ phóng xạ phát hiện ở thành phố này ngày càng tăng.  Tuy nhiên, theo ông Hải, đến thời điểm này, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội chưa có chỉ đạo về việc di dời lao động Việt Nam rời khỏi Nhật Bản. Cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình. "Cho đến khi mức độ phóng xạ tại Nhật đã vượt lên ngưỡng nguy hiểm đến tính mạng con người (khoảng cấp  độ 6-7), phía Việt Nam có thể phải tính đến phương án di dời người lao động về nước như đã thực hiện tại Libya"- ông Hải nói.

P. Thanh