Nhật trả 26 triệu USD mua đảo tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản cho biết đã đạt được thỏa thuận chung về việc mua lại quần đảo Senkaku từ người chủ của nó với mức giá khoảng 26 triệu đôla Mỹ.

 

Senkaku/Điếu Ngư hiện đang là tâm điểm căng thẳng Nhật-Trung.

Senkaku/Điếu Ngư hiện đang là tâm điểm căng thẳng Nhật-Trung.
 

Chính phủ Nhật Bản cho biết tiến trình đàm phán mua lại đảo Senkaku đã được thực hiện, do Nhật Bản có trách nhiệm phải thiết lập kiểm soát hiệu quả quần đảo nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định. Senkaku cũng được Trung Quốc tuyên bố chủ quyền được phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

Nhật Bản dự kiến sẽ thúc đẩy các thủ tục giấy tờ cần thiết để hoàn tất việc quốc hữu hóa quần đảo vào trước cuối tháng 9.

 

Trong khi đó, chính quyền thành phố Tokyo cũng đang xem xét mua lại một số đảo.

 

Thị trưởng thành phố Tokyo, ông Ishihara Shintaro, nói rằng ông sẽ ủng hộ việc chính phủ mua lại quần đảo nếu chính phủ xây dựng các cơ sở phục vụ cho các thuyền đánh bắt cá trú ẩn trên đảo.

 

Tuy nhiên, chính phủ trung ương dự kiến sẽ từ chối yêu cầu của Thị trưởng thành phố Tokyo, ngay cả sau khi quốc hữu hóa quần đảo, sau khi cân nhắc khả năng Trung Quốc phản đối.

 

Vũ Quý

Theo NHK