Nga phủ nhận đưa biệt đội chống khủng bố tới Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga hôm qua phủ nhận thông tin cho rằng một nhóm quân chống khủng bố của nước này đã tới cảng Tartus của Syria.

 

Nga phủ nhận đưa biệt đội chống khủng bố tới Syria
Tổng thống Syria al Assad (trái) và "đồng minh thân cận" Vladimir Putin.

Tại cuộc họp báo ở Mátxcơva, Ngoại trưởng Sergei Lavrov gọi thông tin là “câu chuyện cổ tích” và cho biết nhóm an ninh trên tàu chở dầu Iman của Nga tới cảng trên Địa Trung Hải chỉ có nhiệm vụ bảo vệ tàu khỏi bị hải tặc tấn công khi đi qua Vịnh Aden.

 

“Giống như bất kỳ tàu hỗ trợ dân sự nào khác tham gia vào sứ mệnh chống khủng bố, tàu chở dầu này mang theo các đơn vị an ninh để không cho phép bọn cướp biển bắt giữ tàu hay bất kỳ tàu dân sự nào ở trên Vịnh Aden trong trường hợp bị tấn công”, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov.

 

Hôm thứ hai vừa qua, hai hãng tin của Nga là InterfaxRIA Novosti đưa tin trên tàu Iman có một nhóm chống khủng bố khi tàu neo đậu ở Tartus, nhưng không cho biết sứ mệnh của họ là gì.

 

Trong khi đó, lập trường của Nga đối với Syria có vẻ như đã mềm mỏng hơn đối chút vào tuần này. Hôm qua, Ngoại trưởng Lavrov đã gặp người đứng đầu Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) để thảo luận về vấn đề cứu trợ nhân đạo và ủng hộ kêu gọi ngừng bắn của ICRC. Ông đã ký cam kết của Nga sẵn sàng hợp tác với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

 

Ông Lavrov cho biết Nga sẵn sàng ủng hộ nghị quyết của Hội đồng bảo an nếu nghị quyết không bao gồm tối hậu thư dành cho Tổng thống Syria Assad. Ông bày tỏ ủng hộ sự mệnh của cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria. Trước đó, Nga đã phủ quyết hai nỗ lực thông qua nghị quyết về Syria, với lý do không muốn thấy một cuộc can thiệp quân sự kiểu Libya ở nước này.

 

Vũ Quý

Theo ABC