TPHCM:

Mở lại phiên xử vụ sát hại Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận

(Dân trí) - Ngày mai 5/4, TAND TPHCM sẽ mở lại phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang - hung thủ sát hại Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận.

Thẩm phán Vũ Phi Long - Phó chánh Tòa hình sự TAND TPHCM - cho biết, Đoàn luật sư TPHCM đã cử luật sư Đào Thị Bích Liên đảm nhận vai trò bào chữa cho bị cáo Lương Hoài Sang.
Mở lại phiên xử vụ sát hại Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận - 1
Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 15/3
Trước đó, phiên tòa xét xử vụ án diễn ra vào ngày 15/3 đã phải tạm hoãn do luật sư Phạm Quốc Hưng - người tham gia bào chữa cho cả hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang bất ngờ từ chối bào chữa cho bị cáo Sang mà chỉ nhận bào chữa cho bị cáo Nhân. Do bị cáo Sang đang bị truy tố mức án chung thân, tử hình nên HĐXX phải tạm hoãn phiên tòa để cử luật sư khác tham gia bào chữa, đảm bảo tố tụng. Sau đó, cơ quan xét xử đã yêu cầu Đoàn luật sư TPHCM cử luật sư khác bào chữa trong phiên tòa sắp tới để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Sang. Theo đó, luật sư Đào Thị Bích Liên sẽ đảm nhận vai trò này trong phiên xử ngày mai.
 
Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân có vợ là nhân viên công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận. Biết vợ có một số sai phạm ở cơ quan, đang bị lãnh đạo kiểm điểm, quở trách, Nhân đã rủ Lương Hoài Sang (20 tuổi, ngụ Củ Chi) đến nhà bà Bùi Ngô Thị Mỹ (52 tuổi) - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận - với mục đích năn nỉ bà bỏ qua cho vợ mình, nếu không được sẽ hành hung trả thù rồi cướp tài sản.
Mở lại phiên xử vụ sát hại Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận - 2
Nỗi đau hiện hữu trong lòng người thân của 2 bị cáo
 
Trưa 20/9/2010, Nhân giấu theo hung khí cùng Sang đến nhà bà Mỹ. Tại đây Nhân và Sang đã hành hung, đánh bà Mỹ và con gái bà là chị Trần Thu Hương. Đúng lúc đó bà Đặng Thu Hồng, Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, đến nhà bà Mỹ chơi, cũng bị Nhân và Sang giết chết. Hậu quả: bà Hồng tử vong, bà Mỹ chịu thương tích 14%, chị Hương bị thương 7%.

Ngày 15/3, TAND TPHCM đã xét xử Nhân và Sang về các tội “giết người” và “cướp tài sản” với khung hình phạt lên đến tử hình. 

Công Quang