Miền Bắc tăng nhiệt trở lại

(Dân trí) - Sau những ngày mưa dông liên tục, miền Bắc tăng nhiệt do vùng áp thấp nóng đang hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đợt nóng này không kéo dài và có cường độ nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, rãnh áp thấp gây mưa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc trong những ngày qua tiếp tục suy yếu và mờ dần, trong khi vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng dần về phía đông. Hôm nay (28/5), nền nhiệt các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội, tiếp tục tăng nhẹ, nhưng thời tiết vẫn khá mát mẻ, do nền nhiệt cao nhất chỉ 33 độ C, chiều tối và đêm còn mưa rào rải rác. Dự báo những ngày tới, nhiệt độ tại các địa phương tiếp tục tăng thêm do áp thấp nóng phát triển mạnh dần.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng nhẹ chỉ kéo dài trong 2-3 ngày, dự báo đến giữa tuần sẽ có thêm một đợt áp thấp gây mưa tác động đến miền Bắc.

Miền Bắc tăng nhiệt trở lại
Hà Nội nắng nóng nhẹ ngắn ngày. (Ảnh: TT)
 
Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 28/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Tây Nguyên, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 P. Thanh