Miền Bắc còn mưa trong những ngày tới

(Dân trí) - Khối không khí lạnh suy yếu khiến các tỉnh miền Bắc ấm thêm. Tuy nhiên, mưa vẫn diễn ra trên toàn miền Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và dịch dần ra phía đông, khiến nền nhiệt tiếp tục tăng thêm vào những ngày nghỉ cuối tuần này. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn tiếp diễn mưa do rãnh áp thấp hiện có trục đi qua khu vực Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên vùng biển đang nâng trục chậm dần lên phía bắc.

Theo cơ quan khí tượng, vùng áp thấp này chưa có dấu hiệu mạnh lên và ít di chuyển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Miền Bắc còn mưa trong những ngày tới - 1

Áp thấp gây mưa khắp miền Trung và miền Bắc. (Ảnh: TT)

Chi tiết thời tiết trên cả nước ngày 8/9 như sau: Phía đông Bắc bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, sau có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 22 - 25 độ. Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P. Thanh