Miền Bắc còn mưa rải rác, lũ trên sông dâng cao

(Dân trí) - Rãnh áp thấp gây mưa, giông rải rác khắp miền Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, lũ trên hệ thống sông miền Bắc đang lên cao sau đợt mưa lớn.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong 1-2 ngày nữa, các địa phương miền Bắc còn diễn ra mưa, giông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới từ bão số 4.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên các sông Đà, Thao, Chảy, Lô đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo cơ quan khí tượng, lũ trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục lên. Đến sáng nay (27/7), mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã ở trên báo động 2. Trên sông Lô tại Tuyên Quang dưới báo động 2. Mực nước trên sông Thái Bình và hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhưng còn dưới mức báo động 1.

Cơ quan chuyên môn vẫn tiếp tục phát đi cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sông suối miền núi các tỉnh, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái…

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 27/7 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

P. Thanh