Hơn 25.000 lao động đang ở trên vùng biển nguy hiểm

(Dân trí) – Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên, đến sáng nay có 3.322 tàu với 25.233 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm (từ Vĩ tuyến 14 đến Vĩ tuyến 9).

Cụ thể số lượng tàu và ngư dân các tỉnh gồm: Quảng Ngãi: 294 tàu/4.522 lao động, Bình Định: 2.514 tàu/16.106 lao động, Phú Yên: 218 tàu/2.024 lao động, Khánh Hòa: 250 tàu/2.313 lao động, Ninh Thuận: 46 tàu/ 358 lao động.

Về tình hình các tàu gặp nạn, theo thông tin, lúc 7h00 ngày 31/3, tàu QNg 90046 TS với 12 lao động do ông Phạm Văn Mãng (quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy thả trôi tại vị trí 18035’N-113024’E, cách đảo Phú Lâm Hoàng Sa về hướng đông bắc khoảng 119 hải lý. Hiện phương tiện vẫn giữ liên lạc tốt với đài canh Biên phòng, tầng số liên lạc 8700.

Trường hợp tàu QNg 90252 TS với 11 lao động, do ông Phạm Văn Quang làm thuyền trưởng bị hỏng máy, hiện nay đã sửa xong máy và đang trên đường chạy vào bờ.

Trường hợp tàu cá PY90945 TS của ông Trần Văn Thảo (SN 1978, trú phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên), trên tàu có 9 lao động, mắc cạn ngày 28/3 tại khu vực Đảo Đá Lớn, Trường Sa được tàu Hải quân cứu, hiện đang neo đậu tại vị trí 1000’'24’’N-113057’E và vẫn an toàn, không có yêu cầu cứu hộ, đang đợi bão tan để vào bờ.

Công Bính