TPHCM:

Gặp nạn vì ánh đèn xe tải

(Dân trí) - Đang điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ, ông Tuyến bị lóa mắt vì ánh đèn của một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Ông Tuyến bị lạc tay lái và đâm vào dải phân cách đang thi công.

Gặp nạn vì ánh đèn xe tải
Chiếc xe ô tô lật ngửa, gác lên dải phân cách

Sự cố giao thông xảy ra vào sáng 1/6 tại xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Hiệp Phú quận 9, TPHCM.

Vào thời điểm trên ông Mai Đình Tuyến (58 tuổi, quê Bình Thuận) điều chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 86H-5461 chở theo vợ là bà Hồ Thị Hoàng (55 tuổi) lưu thông từ TPHCM về Bình Thuận.

Khi chạy trên xa lộ Hà Nội đoạn qua ngã tư Thủ Đức khoảng 200m thì bất ngờ ông Tuyến bị một xe tải chạy ở làn đường ngược lại mở đèn pha xa, chói vào mắt ông. Sự việc xảy ra khiến ông Tuyến bị lóa mắt, để chiếc ô tô lạc tay lái tông thẳng vào dải phân cách đang thi công nằm giữa đường.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe du lịch lật nhào ngang đường và hai túi khi cũng bung ra kịp lúc. Tuy nhiên, bà Hoàng vẫn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Rất may ông Tuyến chỉ bị chấn thương nhẹ.

Gặp nạn vì ánh đèn xe tải
Một người bị thương nặng trong vụ lật xe trên

Tại hiện trường, chiếc xe gặp nạn nằm giữa đường, nhiều chỗ trên xe bị móp méo, biến dạng. Điều đáng nói, tại dải phân cách đang thi công, các đơn vị liên quan không hề đặt biển cảnh báo.

Một số tài xế thường xuyên lưu thông qua đoạn xa lộ Hà Nội từ ngã tư Thủ Đức đến cầu vượt Trạm 2 cho biết, hầu hết các xe chạy theo chiều ngược lại, dù đang lên dốc nhưng các tài xế vẫn mở đèn chiếu pha xa khiến các phương tiện đổ dốc xuống bị ánh đèn chiếu thắng vào mặt gây lóa mắt nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Gặp nạn vì ánh đèn xe tải
Xe cứu hộ đến giải tỏa hiện trường

Sau vụ lật xe, cơ quan chức năng công an quận 9 đã có mặt để xử lí. Xe cứu hộ được điều đến hiện trường kéo chiếc xe gặp nạn đi. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Trung Kiên – Lâm Thiên