Nghệ An:

Đổ trộm rác thải "lạ" giữa thành phố

(Dân trí) - Chỉ trong một buổi sáng, bên vệ đường Đặng Thai Mai - TP Vinh, Nghệ An đã xuất hiện 3 đống rác thải bốc mùi hôi thối lẫn mùi hắc của hóa chất. Không thể tìm ra thủ phạm, chính quyền địa phương phải thuê người "giải quyết" số rác trên.

Đổ trộm rác thải "lạ" giữa thành phố - 1

Một đống rác thải bị đổ trộm bên vệ đường Đặng Thai Mai giữa ban ngày

Trưa ngày 11/10, người dân đi lại trên đường Đặng Thai Mai, đoạn chạy qua cánh đồng xóm Mỹ Hậu (xã Hưng Đông, Tp Vinh, Nghệ An) hết sức bức xúc khi thấy bên đường chình ình 3 đống rác thải lớn. “Lúc sáng đi qua đây đã thấy gì đâu. Khoảng 10 giờ quay lại thì đã thấy nó nằm ở đây rồi”, anh Dũng - người dân xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết.

Đổ trộm rác thải "lạ" giữa thành phố - 2
Với đủ loại rác thải, từ bao bì, túi nilông, gỗ...

Vị trí bãi rác đối diện với đường vào cụm công nghiệp Hưng Đông. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết rác thải tập kết tại đây là bao bì, ni lông và những bì tải ghi dòng chữ của một xí nghiệp sản xuất phân bón tổng hợp, những cuộn chỉ thường dùng để may đầu bao bì. Lẫn trong đó còn có cả những tấm nhựa và những thanh gỗ, đoạn thân cây tre.

Đổ trộm rác thải "lạ" giữa thành phố - 3

Đến chất màu đen với mùi hôi, hắc nghi là phân bón tổng hợp

Kinh hãi nhất là những đống chất thải màu đen, nâu hoặc trắng xám bốc mùi hắc. Theo anh Minh - một đồng nát mới đến “tác nghiệp” tại đây sáng nay thì đó là phân lân, cali. Trong đống chất thải nghi phân bón tổng hợp đó có cả những can nhựa đựng chất lỏng.

Vợ chồng anh Minh đang cố gắng bới trong đống rác để lấy những chiếc bì tải, tấm nilông. “Riêng bì và nilông vợ chồng tôi “mót” từ đống rác thải này cũng phải thuê cả xe công nông mới chở hết”, vợ anh Minh cho hay.

Đổ trộm rác thải "lạ" giữa thành phố - 4

Có thể đó là phân lân, cali

Anh Nguyễn Văn Thế - công nhân một xí nghiệp tại cụm công nghiệp Hưng Đông có trụ sở cách vị trí đống rác mới khoảng 500m cho biết: "Khoảng gần 10h sáng 11/10, tôi thấy 3 chiếc xe tải chở rác thải chạy từ hướng thành phố lên. Nghĩ là họ chở đi đâu nên mình cũng không để ý, nhưng một lát sau thấy đổ xuống đây rồi”.


Đổ trộm rác thải "lạ" giữa thành phố - 5

Chất thải màu đen, nâu có mùi hôi và rất hắc

Theo nhận định của người dân thì đây có thể là số phân bón của một đơn vị sản xuất phân bón tổng hợp bị ngấm nước, hư hỏng. Bãi rác Đông Vinh bị đóng cửa, đơn vị này không muốn tốn kém khi chở ra Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An) - cách thành phố Vinh khoảng chừng 15km nên đổ trộm ra đây.

Đổ trộm rác thải "lạ" giữa thành phố - 6

Có cả những bao phân bón tổng hợp vẫn còn nguyên

Sáng ngày 12/10, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thọ - Chủ tịch UBND xã Hưng Đông (Tp Vinh, Nghệ An) cho biết: “Sáng nay, khi nhận được tin báo của nhân dân chúng tôi đã cử Đội Trật tư quy tắc đô thị xuống kiểm tra. Tuy nhiên việc phát hiện ai đổ trộm chất thải là rất khó bởi người dân không cung cấp được biển số của những chiếc xe đổ trộm rác xuống đây. Để đảm bảo môi trường, xã sẽ tổ chức gom số rác trên đến đổ tại bãi rác tập trung”.

Quang Anh