Quảng Nam:

Đề nghị sửa chữa gấp các công trình hư hỏng sau động đất

(Dân trí) - Chiều 12/9, tại buổi nghe báo cáo của các nhà khoa học về tình hình động đất vừa qua ở huyện Bắc Trà My, Bí thư tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Hải, đề nghị chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 sửa chữa gấp những công trình bị hư hỏng do động đất.

Đề nghị sửa chữa gấp các công trình hư hỏng sau động đất
 Nhà TĐC do BQL dự án thủy điện 3 xây cho bà Hồ Thị Thổ (thôn 3A, xã Trà Đốc) bị rớt la phông do động đất
 
Theo thống kê, có 17 nhà dân và một số trường học trên địa bàn xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị hư hại sau những trận động đất liên tiếp vừa qua. Điều đáng nói, hầu hết số nhà dân bị hư hại đều là nhà của BQL dự án thủy điện 3 xây TĐC cho người dân di dời giải tỏa nhường đất lại cho dự án thủy điện Sông Tranh.
 
Nền cũng bị lún
Nền cũng bị lún
 
Nhà ông Hồ Văn Hùng (thôn 1) bị một đường nứt từ trên mái xuống. Ông lo lắng: “Tối ngày 3/9, nghe núi nổ đùng đùng, cả nhà tôi sợ quá chạy ra ngoài vì sợ sập nhà. Sáng hôm sau thì thấy một vết nứt xẻ từ trên xuống. Tôi sợ quá, không biết mai mốt có động đất nữa thì bị sập không”.
 
Các cột nhà như muốn lìa khỏi đà khiến bà Thổ không dám ở
Các cột nhà như muốn lìa khỏi đà khiến bà Thổ không dám ở

Tại khu tái định cư thôn 3A (xã Trà Đốc), là thôn nằm sát nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, nhiều nhà dân cũng bị nứt tường và nền. Trong đó ngôi nhà của bà Hồ Thị Thổ bị nặng nhất với nhiều vết nứt trên các cột nhà trông rất nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào. Còn nền nhà bị lún nhiều nơi, có khe lún đút vừa ngón tay.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Thổ không khỏi lo lắng cho “số phận” ngôi nhà TĐC mà bà đang ở. Bà nói: “Chồng tôi bị bệnh chết cách đây mấy năm, hiện tôi sống cùng 4 con nhỏ nhưng mấy hôm nay tôi phải dẫn mấy đứa con của mình đi ở nhờ nhà người quen vì sợ nhà sập”.
 
Tường nhà ông Hồ Văn Hùng (thôn 1, xã Trà Đốc) bị nứt từ trên xuống
Tường nhà ông Hồ Văn Hùng (thôn 1, xã Trà Đốc) bị nứt từ trên xuống

Tại trường THCS Lê Hồng Phong (thôn 1, xã Trà Đốc), nhiều vết nứt cũng xuất hiện ngang dọc trên tường. Đặc biệt, trong một phòng học có một vết nứt dưới nền chạy dọc từ góc này qua góc bên kia dù ngôi trường mới xây dựng và đưa vào từ năm học 2011-2012.

Tại điểm trường tiểu học Nguyễn Thị Minh khai ở thôn 3A, căn phòng mới được QBL dự án thủy điện 3 bàn giao năm 2011 cũng bị vết nứt chạy ngang tường, một số tấm kính gắn ở cửa sổ bị vỡ.
 
Trường bị nặng nhất là trường mẫu giáo Hoa Phượng tại thôn 1 (xã Trà Đốc). Các cô giáo cho biết, sáng ngày 6/9 trận động đất mạnh xảy ra khiến cô trò rất hoảng hốt, nhiều em khóc ré lên vì sợ. Sau rung chấn, các cô giáo phát hiện tường bị nứt toác nhiều điểm, bóng đèn rơi xuống đất.
 
Vết nứt trên tường trường mẫu giáo Hoa Phượng
Vết nứt trên tường trường mẫu giáo Hoa Phượng
  
Điểm nứt toác quá nguy hiểm
Điểm nứt toác quá nguy hiểm

“Chúng tôi đề nghị các cấp lãnh đạo sửa chữa lại trường để thầy cô yên tâm dạy và học. Nếu để trường như vậy thì cả giáo viên và phụ huynh đều rất lo. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn làm thế nào để an toàn cho các em”, cô Thủy nói. 

 
Điểm nứt toác quá nguy hiểm
Kể từ khi xảy ra động đất, nhiều bậc phụ huynh cho con đi học nhưng túc trực bên ngoài, đề phòng có động đất còn lao vào trường đón con.

Tại buổi nghe báo cáo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về đông đất, Bí thư tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Đức Hải - đề nghị chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 phải sửa chữa ngay các công trình bị hư hỏng để người dân yên tâm, nhất là đối với các công trình trường học.

“Trách nhiệm của nhà đầu tư bây giờ là phải sửa chữa các thiệt hại phát sinh sau động đất. Đề nghị chủ đầu tư phải có trách nhiệm và phải có thái độ cầu thị với người dân”, ông Hải nói.

Công Bính