Hà Tĩnh:

Cháu bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi tại nhà thờ

(Dân trí) - Sáng nay 11/7, ông Nguyễn Văn Hoàn - Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương cùng công an xã đang tiến hành xác minh điều tra tìm mẹ của cháu bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi tại nhà thờ.

Trước đó một tuần, vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1974) và chị Trần Thị Lan (SN 1985) trú tại xóm 10 xã Hương Thọ khi đi lễ nhà thờ đã phát hiện một cháu bé sơ sinh, ước chừng chưa đầy một tháng tuổi, bị bỏ rơi tại cổng nhà  thờ. Cạnh nơi cháu bé nằm có một mảnh giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của cháu.

Biết cháu bé bị bỏ rơi, vợ chồng anh Sỹ trình báo với chính quyền địa phương. Chính quyền đã tiến hành lập biên bản xác minh điều tra tìm cha mẹ đẻ của cháu bé nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện xã đã báo cáo lên các cơ quan chức năng mở rộng điều tra xác minh tìm tung tích mẹ cháu bé, đồng thời thông báo rộng rãi để người nhà đến nhận cháu.

Được biết cháu bé đang được gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ chăm sóc nuôi dưỡng, sức khỏe của cháu khá ổn định.

Bắc Dũng