Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của vị danh nhân tuồng xứ Quảng Tống Phước Phổ

(Dân trí) - Sáng nay 25/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của danh nhân tuồng xứ Quảng Tống Phước Phổ.

Đến dự có đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam; Giáo sư Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam; đoàn đại diện Nhà hát Tuồng các tỉnh Bình Định, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa…

Trích đoạn tuồng trong lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của vị danh nhân tuồng Tống Phước Phổ
Trích đoạn tuồng trong lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của vị danh nhân tuồng Tống Phước Phổ

Tống Phước Phổ sinh năm 1902 tại làng An Quán, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là cháu của nhà viết tuồng trứ danh Nguyễn Hiển Dĩnh.

Sinh thời, ông được đánh giá là nhà soạn giả tuồng tài năng, tác giả lớn của sân khấu tuồng với hơn 100 kịch bản đã được biên soạn.

Một số vở tuồng để lại ấn tượng như: Hai Bà Trưng khởi nghĩa, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lục Vân Tiên.

Năm 1996, nhà soạn giả tuồng Tống Phước Phổ được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cao quý về Văn học nghệ thuật. Ông mất năm 1991 tại bệnh viên C Đà Nẵng.

Hơn 60 năm làm nghệ thuật, ông đã đầu tư rất nhiều về việc sáng tác các vở tuồng, ông có nhiều vở diễn cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị của nó.

Khánh Hồng