Xuân Bắc trăn trở về việc trẻ em đang “lạm dụng” công nghệ

“Đành rằng công nghệ đem lại nhiều lợi ích trong nuôi dạy trẻ, nhưng thiết bị công nghệ cũng khiến trẻ thiếu sự giao tiếp, kiên nhẫn hay khéo léo”.

Đó là trao đổi của nghệ sĩ Xuân Bắc tại lễ ký kết tài trợ giải đấu Yo Yo Cup Canifa- Duncan giữa công ty An Sinh và công ty Hoàng Dương. Buổi lễ trang trọng diễn ra vào sáng nay (6/1) tại tòa nhà GP Invest (Hà Nội). Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng xuất hiện trong buổi lễ này với vai trò đại diện hình ảnh của giải đấu.

 

Xuân Bắc trăn trở về việc trẻ em đang “lạm dụng” công nghệ - 1

 

Nam diễn viên hài chia sẻ, chúng ta vẫn thường nói đùa với nhau, thế hệ bây giờ ngón tay trỏ và ngón cái ngày càng to ra hơn so với các ngón tay khác, do chạm vuốt thiết bị công nghệ nhiều. Công nghệ tạo nên một thế hệ cúi đầu: “Ngày xưa, thế hệ tôi và các bạn chơi các trò chơi với không gian thoáng đãng, rộng lớn, thoải mái, như trò chơi ô ăn quan, đánh khăng, đánh đáo… Giờ thì đúng là quá thiếu sân chơi cho trẻ con, các con học hành nhiều quá, chơi thì chỉ biết đến thiết bị công nghệ, đúng là thiếu trò chơi phát triển toàn diện cho trẻ”.

 

Nghệ sỹ Xuân Bắc cho rằng, ngày càng nhiều trẻ em lạm dụng chơi Ipad, iphone
Nghệ sỹ Xuân Bắc cho rằng, ngày càng nhiều trẻ em lạm dụng chơi Ipad, iphone

 

Theo nghệ sĩ Xuân Bắc, nhiều khi do chính người lớn đang làm hỏng tính kiên nhẫn của các em nhỏ. Đôi lúc, vì bận rộn, bố mẹ thường “làm hộ” con cho nhanh. Tức là, chúng ta dễ dàng làm cho trẻ thỏa mãn. Điều này sẽ sinh ra thế hệ lệ thuộc. Bố mẹ muốn nhanh việc cho mình thì cũng muốn nhanh việc của con. Nhưng chính nó sẽ làm cho trẻ thỏa mãn nhanh, thiếu kiên nhẫn. Ông bố “hot” của “Bố ơi mình đi đâu thế” cho rằng, người lớn cần phải hướng trẻ em tới các trò chơi mang tính vận động để tránh lạm dụng công nghệ: “Chúng ta cũng đang rất vất vả trong việc muốn cho con học cái gì, làm cái gì, như thế nào? Tôi nghĩ trò chơi Yo Yo là một hướng gợi mở cho các trường, cho cha mẹ. Do đó, cần có sự vào cuộc của những người yêu mến và hiểu, hướng tới một thế hệ các em nhỏ có những đức tính, phẩm chất mà chúng ta mơ ước”.

 

Xuân Bắc trổ tài chơi Yo Yo ngay tại sân khấu
Xuân Bắc trổ tài chơi Yo Yo ngay tại sân khấu

 

Nghệ sỹ Xuân Bắc chia sẻ, ở nhà con trai anh, bé “Bi béo” rất thích chơi Yoyo và thường “bắt” bố luyện tập cùng. Có hôm nghĩ ra một động tác mới trong Yo Yo bé bắt bố chơi cả tiếng đến lúc thành thạo mới thôi: “ Thực tế, đây là trò chơi vô cùng lành mạnh. Chỉ với sợi dây nối vào con quay, các con có thể mang đi bên mình, lên ô tô, đi học, luyện tập. Vừa giúp trẻ luyện tập kỹ năng tư duy, tăng cường khả năng sáng tạo…”. Nam danh hài cũng cho rằng, ở nước ngoài, người chơi Yo Yo có cả một cộng đồng nên tạo sức lan tỏa, gắn kết nhưng ở Việt Nam bộ môn này còn khá mới mẻ nên chưa được nhiều người biết đến. Là người đại diện của giải đấu, nghệ sỹ Xuân Bắc hy vọng sẽ tao nên một sức lan tỏa mới cho chương trình nói chung cũng như bộ môn thể thao Yo Yo nói riêng.

 

Bà Bích Ngọc cho rằng, mục tiêu của giải đấu là tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các em học sinh
Bà Bích Ngọc cho rằng, mục tiêu của giải đấu là tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các em học sinh

 

Cũng tại buổi lễ, bà Đoàn Bích Ngọc, giám đốc Canifa chia sẻ: Chúng tôi nhận lời Duncan hợp tác tổ chức giải đấu bởi việc phát triển bộ môn Yo Yo hợp với giá trị cốt lõi Canifa theo đuổi. Từ lúc ra đời chúng tôi có niềm tin mang lại niềm vui mỗi ngày cho người dân Việt. Bởi thế, Yo Yo Duncan vừa là bộ môn giải trí, vừa giúp trẻ em Việt có thể phát triển toàn diện thể chất và tinh thần, giúp các em tránh lạm dụng công nghệ từ nhỏ.

 

Xuân Bắc chụp ảnh cùng BTC giải đấu
Xuân Bắc chụp ảnh cùng BTC giải đấu

 

Trước đó, theo cảnh báo của các chuyên gia, dùng nhiều các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, iPad, sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em như rối loạn về khả năng chú ý, nhận thức, giảm tập trung, chậm phát triển, mất ngủ, trầm cảm, lo lắng, tâm thần và có xu hướng bạo lực. Về thể trạng, trẻ dễ mắc bệnh béo phì do lười vận động. Khi trẻ sử dụng thiết bị điện tử thông minh quá nhiều sẽ gây khó khăn về giao tiếp, lơ là học tập, thu mình trước thế giới xung quanh. Nhiều trẻ nhận thức tốt nhưng không biết thực hành.

P.V