Ngày hội nước sạch vì cộng đồng

Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) vừa phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN VN) tổ chức Ngày hội Nước sạch vì cộng đồng “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui 2016” tại Nhà Văn hóa Thanh niên, TP.HCM.

Ngày hội nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng về tình trạng khan hiếm nước sạch, chung tay xây dựng văn hóa tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ kết nối nước sạch cho các vùng gặp khó khăn về nước sạch cho sinh hoạt. Thông qua các hoạt động tương tác để truyền tải các thông điệp ý nghĩa từ chương trình về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, chương trình đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham dự và đóng góp hành động đẹp.


Ông Paul Bleijs, Giám đốc Chuỗi cung ứng cấp cao VBL, trao khoản tài trợ cho anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM. Ảnh: Minh Hùng

Ông Paul Bleijs, Giám đốc Chuỗi cung ứng cấp cao VBL, trao khoản tài trợ cho anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM. Ảnh: Minh Hùng

Tại ngày hội, VBL - đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu Heineken, Tiger, Larue, Strongbow, Desperados…, đã công bố khoản tài trợ 400.000.000 đồng cho TW Hội LHTN VN như là một sự cam kết tài trợ của VBL để xây dựng thêm các công trình nước sạch trong năm 2016. Sau đó, với mỗi 100.000 hành động đẹp được cộng đồng gửi về www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn , một công trình nước sạch sẽ được tài trợ.

Với chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui”, cùng sự hợp tác của TW Hội LHTN VN từ năm 2015, VBL đã và đang nỗ lực kêu gọi cộng đồng chung tay tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước hướng đến mục tiêu 1 triệu hành động đẹp vì môi trường và nước sạch cho cộng đồng, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ ý nghĩa dài hạn hoặc mang tính cấp bách như hành trình “Xe nước niềm vui” đem nước sạch cho 1.700 hộ dân tại 5 tỉnh thành vừa được VBL tổ chức trong tháng 6 vừa qua nhằm giải cơn khát nước sạch trong mùa hạn lịch sử. Sau gần 5 năm thực hiện, chương trình cũng đã hỗ trợ xây dựng 10 công trình nước sạch cho các tỉnh thành đang thiếu nguồn nước sạch.


Các bạn trẻ đã đến tham dự và đóng góp hành động đẹp để chung tay xây dựng văn hóa tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Ảnh: Minh Hùng

Các bạn trẻ đã đến tham dự và đóng góp hành động đẹp để chung tay xây dựng văn hóa tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Ảnh: Minh Hùng

Tại ngày hội, ông Paul Bleijs, Giám đốc Chuỗi cung ứng cấp cao VBL chia sẻ: “Tôi tin rằng, không có gì thiết thực hơn là mỗi chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những hành động nhỏ để tạo nên sự thay đổi lớn khi chung tay góp phần tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước sạch. Hãy chung tay để cùng nhau mang triệu niềm vui cho cộng đồng, và cùng nhau “Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn”.

Anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM, cũng nhấn mạnh: “Những năm qua, công ty VBL đã luôn đồng hành với cộng đồng bằng việc đóng góp nhiều công trình và hoạt động ý nghĩa. Mong rằng trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động gắn với cộng đồng hơn nữa, thu hút đông đảo thanh niên cùng hưởng ứng tham gia. Nhân đây, tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy ý thức hơn trong việc bảo tồn, giữ gìn nguồn nước - vấn đề sống còn của chúng ta”.


Với tài ăn nói khéo léo, ca sĩ Issac đã kêu gọi các bạn trẻ chung tay thực hiện 1 triệu hành động đẹp vì môi trường và nước sạch cho cộng đồng. Ảnh: Minh Hùng

Với tài ăn nói khéo léo, ca sĩ Issac đã kêu gọi các bạn trẻ chung tay thực hiện 1 triệu hành động đẹp vì môi trường và nước sạch cho cộng đồng. Ảnh: Minh Hùng

Thông tin của chương trình hiện được cập nhật đầy đủ trên Facebook Fanpage www.facebook.com/1phuttietkiemtrieuniemvui/ hoặc trang web http://1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn/ .

Bảo vệ nguồn nước là một trong những lĩnh vực tập trung trong chiến lược phát triển bền vững “Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn” của VBL. Từ nhiều năm qua, VBL đã chú trọng đầu tư đổi mới thiết bị, xây dựng văn hoá tiết kiệm nước và điện trong sản xuất. Cụ thể, từ mức sử dụng 6 lít nước/1 lít bia vào những năm đầu hoạt động, đến nay, VBL đã giảm mức tiêu thụ nước xuống còn 3 lít nước/1 lít bia, và đang tiếp tục nỗ lực giảm nhiều hơn nữa lượng nước sử dung trong sản xuất. VBL cũng đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại bậc nhất hiện nay cho tất cả 4 nhà máy của công ty với tổng chi phí đầu tư hơn 200 tỷ đồng, đảm bảo nước thải ra môi trường luôn đạt tiêu chuẩn quy định.