1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Xóa sổ đường dây ma túy luôn thủ "hàng nóng" phòng thân

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi và luôn tàng trữ vũ khí để sẵn sàng chống trả khi cần vừa bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hải Phòng triệt phá.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh Công an cung cấp)
Các đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh Công an cung cấp)

Qua công tác điều tra cơ bản, bám sát địa bàn, lực lượng trinh sát phòng PC47 đã phát hiện một nhóm đối tượng tại Hải Phòng thường xuyên câu kết với một số đối tượng ngoài tỉnh thuê khách sạn dài ngày làm địa điểm tập kết ma túy để mua bán, tổ chức sử dụng và thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Đối tượng cầm đầu đường dây cũng được các trinh xác PC 47 xác định là Hoàng Danh Dương (SN 1986, ở Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Dương vốn là là đối tượng cộm cán, có quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng ma túy, hình sự ở Hải Phòng và một số tỉnh thành phố khác.

Tang vật vụ án (ảnh Công an cung cấp)
Tang vật vụ án (ảnh Công an cung cấp)

Qua điều tra, xác minh, Phòng PC47 đã xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, xác lập chuyên án 317D, tập trung lực lượng, biện pháp quyết tâm triệt phá đường dây phạm tội trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua kết quả công tác trinh sát, xác định thời điểm phá án đã thuận lợi, lãnh đạo phòng PC47 đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, tập trung lực lượng, phương tiện để tiến hành phá án.

Hơn 23h đêm ngày 10/4, tại khu đô thị Long Sơn, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, phòng PC47 bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Hải Phòng để chuyển xe đi Hải Dương, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Thắng (SN 1988, ở thị xã Sơn Tây), Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, Cầu Giấy, Phan Anh Tú (SN 1990, Ba Vì), Chu Giang Long (SN 1990, ở thị xã Sơn Tây) cùng TP.Hà Nội.

Cơ quan chức năng thu giữ tại chỗ 105,36 gam ketamine, 50 viên thuốc lắc, 1 xe ôtô, 6 điện thoại, hơn 11 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

Cùng thời điểm, tại phòng 306 nhà nghỉ Ban Mai, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, một mũi trinh sát khác thuộc phòng PC47 đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Hoàng Danh Dương và Cao Xuân Thắng (SN 1983, ở Nam Sơn, An Dương).

Tiến hành khám xét phòng 306, Công an thu giữ, 400 gam ma túy đá, 110 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội phạm khác.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Cao Xuân Thắng, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng.

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án là: 517,46 gam ma túy tổng hợp, 01 khẩu súng, 01 xe ôtô, 09 điện thoại, 121.200.000 đồng và nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện, phòng PC47 đang hoàn thiện thủ tục, đấu tranh khai thác các đối tượng và điều tra mở rộng án.

Hải Sâm