Xoá băng nhóm bạc bịp, cưỡng đoạt hàng trăm tỷ đồng của "đại gia"

Nhóm này chuyên đóng giả doanh nhân tiếp cận giăng bẫy, đưa các "đại gia" vào 1 sòng bạc đang tổ chức nào đó, rồi nhờ "cầm bài hộ", lừa ép viết giấy nợ để cưỡng đoạt tiền...

Đại tá Mai Văn Tấn - Trưởng phòng PC45 Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Bùi Văn Thủy (tự Thủy “râu”, 38 tuổi, quê Hưng Yên, ngụ quận 12), Nguyễn Văn Kim (tự Kiên, 51 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Đài (tự Đoàn, 45 tuổi), Vũ Hữu Xô (tự Sơn, 45 tuổi, cùng quê Hải Phòng, tạm trú quận 12) và Lê Đình Bốn (46 tuổi, quê Đắc Nông, ngụ quận 12 để điều tra làm rõ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Hiện phòng PC45 mở rộng chuyên án.
 
Cờ bạc bịp chuyên lột sạch túi đại gia
 
Xoá băng nhóm bạc bịp, cưỡng đoạt hàng trăm tỷ đồng của "đại gia" - 1
Bùi Văn Thủy (tự Thủy “râu”) – kẻ cầm đầu băng nhóm cờ bạc bịp.
 
Lời khai của các đối tượng tại cơ quan công an xác định, Bùi Văn Thủy và Nguyễn Văn Kim chính là 2 đối tượng cầm đầu băng nhóm. Băng nhóm nói trên có khoảng gần 20 đối tượng, trong đó đa số là giang hồ đất Cảng nam tiến lập nghiệp bằng chiêu bạc bịp và chủ yếu là đàn em thân tín của Luân “con” (tức Vũ Văn Luân, đàn em của nữ quái giang hồ Dung Hà, kẻ vừa bị TAND TP.HCM tuyên tử hình trong vụ án gây xôn xao dư luận, Ngô Quang Trưởng thuê giang hồ sát hại cấp phó).
 
Bước đầu số đối tượng này thừa nhận là chỉ gây ra khoảng hơn chục vụ cờ bạc bịp để cưỡng đoạt nhiều tỷ đồng của các nạn nhân tại địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên hồ sơ trinh sát của phòng PC45 nắm được và có nhận định, băng nhóm của Thủy “râu” hoạt động nhiều năm nay từ Bắc chí Nam, có khả năng hàng trăm nạn nhân sập bẫy với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.
 
Được biết chính vì hoạt động cờ bạc bịp nhắm vào các đại gia, người giàu tiền lắm của nên các thành viên trong băng nhóm của Thủy “râu” ai cũng giàu có, có nhà lầu, xe ô tô riêng và ăn xài như những dân chơi thứ thiệt. Kết quả điều tra của công an cũng xác định, băng nhóm trên chuyên đóng giả doanh nhân tiếp cận các đại gia để giang bẫy họ. Ban đầu để tạo lòng tin, chúng rủ nạn nhân đi ăn uống nhậu nhẹt và vui chơi ở những nơi sang trọng, sau đó chúng dàn cảnh đưa nạn nhân về 1 địa điểm nào đó.
 
Tại đây đã có 1 sòng bạc đang tổ chức, đều do các đối tượng trong băng nhóm này dàn cảnh. Khi nạn nhân vào nhà thì 1 trong 4 con bạc đang chơi viện lý do có công việc gấp phải đi ra ngoài và nhờ nạn nhân cầm bài hộ. Tuy nhiên khi nạn nhân vào sòng thì chúng tráo bài, dàn cảnh 3 đánh 1 để lột sạch tiền của nạn nhân, thậm chí chúng còn bắt nạn nhân viết giấy biên nhận nợ mới cho ra về. Sau đó chúng sử dụng chiêu thức khủng bố tinh thần, đe dọa chém giết để buộc nạn nhân phải trả tiền. Mỗi phi vụ như thế chúng cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân ít nhất là 500 triệu đến vài tỷ đồng.
 
Giăng lưới băng nhóm cờ bạc bịp quy mô
 
Xoá băng nhóm bạc bịp, cưỡng đoạt hàng trăm tỷ đồng của "đại gia" - 2
Các đối tượng còn lại trong băng nhóm cờ bạc bịp.
 
Điều đáng nói là băng nhóm cờ bạc bịp nói trên hoạt động từ Nam chí Bắc, sau một thời gian gây án tại TP.HCM chúng “bay” ra Hà Nội ẩn náu nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên từ tháng 11/2011 trinh sát phòng PC45 công an TP.HCM đã nắm bắt được tình hình và một số thông tin của băng nhóm Thủy râu”, do đó công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh, giao trọng trách cho đội nghiệp vụ số 2, phòng PC45 vào cuộc với hơn 20 trinh sát.
 
Quá trình điều tra trinh sát nắm được, vào giữa tháng 12/2011, Thủy “râu” và Kim biết được ông V (ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) là một đại gia có máu cờ bạc. Do đó đối tượng cầm đầu giao nhiệm vụ cho Vũ Hữu Xô tiếp cận ông V. Được biết ban đầu Xô đóng vai một nhân viên của công ty điện thoại có trụ sở tại TP.HCM, đến nhờ ông V giới thiệu mua một mảnh đất ở Bình Phước để trồng cao su. Thấy Xô đi ô tô khá bảnh bao nên ông V cũng ân cần dẫn Xô đi xem đất và nhận lời mời của Xô một ngày không xa sẽ xuống TP.HCM để gặp xếp của Xô.
 
Ngày 24/12/2011 ông V xuống TP.HCM, Xô và các đối tượng trong nhóm này đã đưa ông V đi nhậu tại quận Tân Bình. Kết thúc chầu nhậu, Xô đưa ông V về một ngôi nhà ở khu Tân Cảng, quận Bình Thạnh. Tại đây lúc này có 4 người đang đánh bài phỏm ăn tiền tại tầng 2 ngôi nhà. Vào nhà được 10 phút thì 1 trong 4 đối tượng nhờ ông V cầm bài đánh hộ vì phải ra ngoài có công việc gấp. Bằng các thủ thuật tráo bài, 3 đối tượng trong chiếu bạc đã làm ông V ôm một khoản nợ 450 triệu đồng chỉ trong vài ván. Mặc dù ông V trình bày là chỉ đánh hộ, tuy nhiên số đối tượng này dùng vũ lực uy hiếp buộc ông V phải ký vào giấy biên nhận nợ mới cho toàn thân ra về.
 
Ngay hôm sau các đối tượng đã uy hiếp, nếu ông V không trả khoản nợ trên thì sẽ sát hại cả gia đình. Do lo sợ ngày 25/12/2011 ông V đã gọi Xô lên Bình Phước để giao trước 100 triệu đồng. Lúc này Xô hẹn ông V phải xuống TP.HCM chung chi thêm 100 triệu đồng vào ngày 2/1/2012.
 
Đúng hẹn 12h30’ trưa 2/1 Xô cùng Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Văn Đài đến quán cà phê D&D ở đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để lấy tiền. Khi nhóm này đang nhận tiền thì bị lực lượng trinh sát ban chuyên án ập vào bắt quả tang. Qua truy xét đến ngày 3/1 ban chuyên án đã bắt được đối tượng cầm đầu là Thủy “râu” và Lê Đình Bốn.
 
Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra và làm rõ các vụ băng nhóm của Thủy “râu” đã lừa nhiều nạn nhân khác, trong đó có vụ chúng dùng súng để uy hiếp họ đòi tiền. Ban chuyên án đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm này sớm trình báo tại đội 2, phóng PC 45, công an TP.HCM (số 459, Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM) hoặc số điện thoại 08.38387542 để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng và truy bắt những kẻ có liên quan.
 
Theo Duy Kiên
ANTĐ