1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT Huế:

“Xin đểu” nhà xe không được bèn chém người

(Dân trí) - Hù dọa, “xin đểu” nhà xe đi sai luật bất thành, tên Vinh đã vác dao chém phụ lái trọng thương.

Ngày 18/7, TAND thị xã Hương Trà (TT Huế) mở phiên tòa xét xử công khai bị cáo Lê Quang Vinh (25 tuổi, lái xe, trú tại TDP 4 phường Hương Văn-TX Hương Trà) về tội "Cố ‎ gây thương tích".

Trước đó, lúc 1h sáng 31/7/2012, Vinh cùng Lê Xuân Vũ, Nguyễn Phước Quý, Nguyễn Sơn, Trần Xuân Nhân đến Ngã ba tránh Huế (Hương Văn-Hương Trà) thì phát hiện có 1 xe ô tô khách chạy từ QL 1A vào Tỉnh lộ 10 để ra đường tránh Huế, tránh Trạm kiểm soát CSGT.

VInh cùng các đối tượng trên chạy xe mô tô chặn xe ô tô khách BKS 47V-1704 để xin tiền nhà xe nhưng không được. Tên này dọa báo CSGT đến bắt vì xe đi vào đường cấm.

Ngay lập tức phụ xe Nguyễn Văn Linh (22 tuổi, trú tại TP Buôn Mê Thuộc-ĐăkLăk) cầm dao xuống chém Vinh, Vinh chụp lấy dao chém lại anh Linh. Hậu quả, Linh và Vinh bị thương phải cấp cứu tại BV TW Huế.

Tên Vinh trước tòa
Tên Vinh trước tòa

Linh bị đa vết thương phần mềm, đứt gân ngón tay cái, đứt rời cầu ngoài khuỷu tay, đứt cơ dưới các ngón 2-3-4-5 xương bàn tay trái với tỉ lệ thương tật 36%. Còn Vinh bị tổn hại sức khỏe 4%.

Căn cứ khoản 3 Điều 104, điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, TAND thị xã Hương Trà xử phạt Lê Quang Vinh 36 tháng tù giam và đền bù cho anh Linh 14,4 triệu đồng.

                                                                                                                     Đại Dương