1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Xét xử vụ CSGT rượt đuổi xe chở gỗ lậu hơn 100km

(Dân trí) - Sáng ngày 22/3, Tòa án Nhân dân huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) xét xử hai đối tượng trong vụ xe chở gỗ lậu cố tình trốn chạy khiến CSGT phải truy đuổi hơn 100km.

Xét xử vụ CSGT rượt đuổi xe chở gỗ lậu hơn 100km

Hai đối tượng trước vành móng ngựa
 
Theo cáo trạng, khoảng 7h00 ngày 4/12/2011, tổ tuần tra của Trạm CSGT Đức Phổ thuộc phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang làm nhiệm vụ trên đoạn Quốc lộ 1A, thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ thì phát hiện xe ô tô mang BKS 78K-7074 có dấu hiệu khả nghi, liền yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

 

Không chấp hành lệnh của cảnh sát giao thông, xe ô tô trên tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra CSGT cấp tốc rượt đuổi theo. Mặc dù CSGT ra tín hiệu dừng xe nhiều lần và nổ súng chỉ thiên, nhưng xe chở gỗ lậu vẫn ngoan cố ép đầu xe CSGT để trốn chạy.

 

Từ địa phận xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ ra đến thị trấn Mộ Đức, hai đối tượng điều khiển xe cố sức đạp số gỗ lậu xuống đường, nhằm ngăn cản lực lượng CSGT truy đuổi và tẩu tán tang vật.

 

Nhận tin báo, một tổ CSGT của phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chốt chặn tại khu vực cầu Bàu Giang (huyện Tư Nghĩa). Khi vừa đến cầu, bọn chúng phát hiện có lực lượng CSGT và quay đầu chạy ngược trở lại về hướng Nam. Sau cuộc rượt đuổi hơn 100 km qua nhiều đoạn đường quốc lộ, đường nông thôn dân sinh, cuối cùng, lực lượng CSGT đã tóm gọn đối tượng khi chúng cố tình chạy lòng vòng qua các đoạn đường liên thôn.

 

Đến khúc cua thuộc tổ dân cư 20 (thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức), xe ô tô chở gỗ lậu mất tay lái lao vào bụi cây bên đường. Lực lượng CSGT đã bắt một đối tượng chưa kịp nhảy ra khỏi xe tẩu thoát và một đối tượng chạy vào nhà dân ln trốn.
 
Xét xử vụ CSGT rượt đuổi xe chở gỗ lậu hơn 100km
Chiếc xe chở gỗ lậu lao vào bụi cây bên đường sau hơn 100km trốn chạy

 

Hai đối tượng gồm Lê Phước Sang (36 tuổi, tài xế) và Lê Minh Trạng (26 tuổi), cả hai đều ngụ xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

 

Theo khai nhận, lái xe Lê Phước Sang nhận chở 23 khúc gỗ quý hiếm (thuộc loại IIA, khối lượng 1.004m2) từ thôn Trà Hương (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) ra Quảng Ngãi bán lại cho một cơ sở mộc. Vì xe ô tô trên hết đời và chở gỗ quí giá trị lớn nên sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi.

 

Số gỗ mà bọn chúng thả xuống đường đã va chạm với hai học sinh đi xe đạp và một cặp vợ chồng đi xe trên mô tô làm bị thương nhẹ. Ngoài ra, gây thiệt hại xe ô tô của lực lượng CSGT mang BKS 76B-1789.

 

Căn cứ theo khoản 1, điều 257 Bộ Luật hình sự, Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức tuyên phạt bị cáo Lê Phước Sang 30 tháng tù và bị cáo Lê Minh Trạng 24 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Đồng thời áp dụng điều 42 Bộ Luật hình sự buộc 2 bị cáo trên bồi thường thiệt hại cho 1 xe ô tô, 1 xe mô tô và 2 xe đạp do va quẹt và thả gỗ xuống đường làm hư hỏng theo quy định của pháp luật.

 

Hồng Long