1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Xe khách chở "chui" 36 người từ vùng dịch về quê

Tiến Thành

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm với một tài xế xe khách bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19, chở "chui" 36 người từ vùng dịch về quê.

Sáng 22/8, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng thuộc đơn vị này vừa phát hiện một xe khách chở người từ TPHCM và các tỉnh đang có dịch Covid-19 ở phía Nam về quê, trái với các quy định về phòng, chống dịch.

Xe khách chở chui 36 người từ vùng dịch về quê - 1

Xe khách chở "chui" người từ vùng dịch về quê bị phát hiện.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 21/8, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 1 (đóng tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy) phát hiện xe khách mang BKS 29B - 417.34 do tài xế Phạm Quốc Quân (SN 1979, trú tại tỉnh Sơn La) điểu khiển, trên xe có 39 người. Trong đó, nhà xe có 3 người và 36 hành khách (Quảng Bình 23 người, Hà Tĩnh 3 người, Phú Thọ 10 người).

Được biết, xe khách này xuất phát từ TPHCM và đón khách ở các tỉnh phía Nam để chở "chui" về quê.

Xe khách chở chui 36 người từ vùng dịch về quê - 2

Cơ quan chức năng lập biên bản, xử lý đối với tài xế.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế xe khách với lỗi "không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", đồng thời buộc lái xe và các hành khách khai báo y tế cho, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trước đó, chiều ngày 20/8, lực lượng chức năng tại Quảng Bình cũng đã phát hiện và xử lý tài xế xe khách 29 chỗ ngồi chở 12 người từ Đồng Nai về quê, trái với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Loạt xe "0 đồng" trá hình chở người từ vùng dịch về Thừa Thiên Huế

Ngày 22/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này vừa xử phạt nhiều chủ xe và tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Có tổng cộng 5 chủ xe ô tô và 17 lái xe đã bị phạt với tổng số tiền phạt hơn 85 triệu đồng.

Các xe dịch vụ này là loại 45 chỗ, 16 chỗ, 7 chỗ… đã trá hình, dán băng rôn "Chuyến xe 0 đồng" hoặc "Chuyến xe hỗ trợ đưa người nghèo về quê" nhưng thực chất là thu tiền từ 1,5 triệu đồng đến 2 - 3 triệu đồng/người

Xe khách chở chui 36 người từ vùng dịch về quê - 3

Nhiều xe dịch vụ trá hình, dán băng rôn "Chuyến xe 0 đồng", "Chuyến xe hỗ trợ đưa người nghèo về quê".

Các xe trá hình này đã đưa tổng số 190 người từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, phần lớn là từ TPHCM, về tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm trả toàn bộ chi phí cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 4/8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện nhóm tài xế này điều khiển 12 xe dịch vụ trá hình, chở 150 người từ các địa phương đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 về tỉnh này.

Trên hành trình, nhiều xe đã trả khách dọc đường để người dân tự xoay xở. Điều này gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại địa phương và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Đại Dương