Vụ triệt phá đường dây thuốc giả "khủng": Bộ Công an gửi thư khen
(Dân trí) - Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả với quy mô lớn.
Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh và triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả.
Đây là một chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm có tổ chức.

Lực lượng công an kiểm tra số thuốc giả bị thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của nhân dân; quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Vụ án còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Thư khen nêu rõ, chiến công này đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và là thành tích có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương thành tích nói trên. Đồng thời, ông cũng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan để khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, như Dân trí đưa tin, sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, khởi tố và bắt giữ 14 đối tượng.
Cơ quan công an đã thu giữ 21 loại thuốc tân dược và thuốc chữa bệnh xương khớp giả. Tổng khối lượng thuốc tân dược giả cùng nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc giả lên tới gần 10 tấn.
Kết quả phân tích, xét nghiệm cho thấy nhóm thuốc đông y giả (chữa các bệnh về xương khớp) chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau, không được phép sử dụng trong đông y.

Bên trong cơ sở sản xuất thuốc giả (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Nhóm thuốc tây y giả chưa phát hiện dược tính độc hại nhưng không có dược tính kháng sinh để chữa bệnh như hướng dẫn sử dụng in trên bao bì.
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu đã câu kết với nhóm của Trịnh Doãn Giáo (SN 1985, trú tại TPHCM) để sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, đặc biệt là thuốc điều trị bệnh xương khớp.
Từ năm 2021 đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong hoạt động buôn bán thuốc giả lên đến 200 tỷ đồng.