1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ nổ sập tường quán bún: Nghi do vật liệu nổ

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Lực lượng chức năng nghi ngờ vụ nổ tại quán bún trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận, TPHCM) là do vật liệu nổ gây ra.

Ngày 23/12, Công an quận Phú Nhuận vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ nổ xảy ra tại quán bún ở địa chỉ 88 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận.

Vụ nổ sập tường quán bún: Nghi do vật liệu nổ - 1
Quán bún bị đổ sập tường sau tiếng nổ lớn

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nghi ngờ vụ nổ là do chất liệu nổ gây ra, không phải do bình gas phát nổ.

Vụ nổ làm tường phía trước của quán bị đổ sập hoàn toàn, nhiều mảng tường bị văng ra lòng đường. Ngoài ra, hai căn nhà bên cạnh quán này cũng bị hư hỏng nặng phần tường.

Bước đầu, công an xác định ông Huỳnh Thanh S. (sinh năm 1975, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận) là chủ căn nhà trên và người đàn ông này đang thiếu nợ nhiều người.

Cuối năm 2019, ông Nguyễn Ngọc L. (sinh năm 1988, ngụ quận Phú Nhuận) thuê lại căn nhà trên để bán bún.

Vụ nổ sập tường quán bún: Nghi do vật liệu nổ - 2

Công an dán cảnh báo khu vực nguy hiểm tại quán bún xảy ra vụ nổ

Như Dân trí đưa tin, sáng 22/12, người dân xung quanh quán bún nghe tiếng nổ chát chúa nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện nhiều mảng tường, gạch văng tung tóe khắp mặt đường.

Công an quận Phú Nhuận sau đó có mặt tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.