1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Vụ em rể đâm 2 chị vợ tử vong: Do mâu thuẫn đất đai

Sao La

(Dân trí) - Nạn nhân thứ 2 trong vụ con rể truy sát gia đình mẹ vợ đã tử vong. Nghi phạm khai nhận với cơ quan điều tra, do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù đất đai nên đã đến gia đình mẹ vợ giải quyết.

Chiều ngày 29/9, thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân thứ 2 trong vụ con rể cầm dao truy sát gia đình mẹ vợ là chị B.T.H. (SN 1972) đã tử vong do vết thương quá nặng. Còn bà N.T.V. (SN 1949, mẹ của nạn nhân H.) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Bước đầu tại cơ quan điều tra nghi phạm Lê Minh Hải (SN 1983, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) khai nhận, do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù mảnh đất có dự án làm đường đi qua nên đã đến gia đình mẹ vợ để giải quyết.

Vụ em rể đâm 2 chị vợ tử vong: Do mâu thuẫn đất đai - 1

Nghi phạm Lê Minh Hải bị bắt khi đang lẩn trốn.

Cũng theo lời khai của nghi phạm, vợ chồng Hải đã làm thủ tục ly hôn, mảnh đất này không phải tài sản riêng của vợ chồng Hải mà là đất phía nhà vợ cho xây nhà.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 28/9, nhiều người dân sống gần nhà bà  N.T.V. (tổ 4, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh đã chạy đến ứng cứu.

Khi đến nơi, họ phát hiện 2 con gái bà V. là chị B.T.H. đang nằm ở góc vườn, chị B.T.N. nằm ngoài ngõ, bà V. nằm trong nhà. Cả 3 người đều gục trên vũng máu.

Vụ em rể đâm 2 chị vợ tử vong: Do mâu thuẫn đất đai - 2

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ án mạng.

Do vết thương quá nặng chị N. đã tử vong trong chiều 28/9. Sau một ngày điều trị, chị H. cũng đã tử vong, còn bà V. đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiến hành bắt khẩn cấp Lê Minh Hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.