1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Vụ dùng ô tô cướp tiệm vàng: Đã bắt được đối tượng cuối cùng

(Dân trí) - Thượng tá Trần Minh Tiến, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đến 19h30 tối qua (28/10), lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng cuối cùng trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn, thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải (Thanh Liêm, Hà Nam).

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Xuân Hảo (SN 1990), Hoàng Văn Hùng (SN 1992), Đinh Khắc Quang (SN 1996), Lê Bá Thọ (SN 1996) đều trú ở thôn Bảo Lộc xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý và Lê Thanh Tùng (SN 1991) trú ở tổ 16, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 10h ngày 28/10, 5 đối tượng bịt mặt đi ô tô đã xông vào tiệm vàng Ngọc Bốn tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải (Thanh Liêm, Hà Nam), dùng hung khí gồm súng, búa và kiếm để hành hung, uy hiếp chủ nhà và cướp đi một lượng vàng, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Ông Nguyễn Văn Bốn (SN 1958) chủ tiệm vàng thuật lại trong bàng hoàng: "Vào khoảng 10h10 sáng hôm qua (28/10), tôi thấy một chiếc xe ô tô 16 chỗ, màu xanh, ghi dừng trước cửa tiệm vàng rồi quay đầu ra ngoài đường. Tiếp đó, có hai thanh niên đeo khẩu trang bịt mặt, một người cầm rìu, một người cầm súng tiến vào nhà. Chúng hung hãn chĩa thẳng súng vào trong tiệm rồi hô to. Biết ngay có chuyện chẳng lành, các đối tượng có vũ khí nóng và hung khí, tôi bảo vợ chạy xuống hầm để trèo tường sang bên nhà kêu cứu".

Ông Nhữ Văn Hoán, người chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu và những tiếng tủ kính bị đập vỡ vụn, tung tóe, các đối tượng đã lấy đi một lượng lớn vàng trong cửa hàng rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Lúc đó mọi người chỉ kịp ghi lại biển số xe và báo lại sự việc cho cơ quan công an, nhiều người còn nhặt gạch đá chạy theo ném về phía xe của chúng. Sau khi lên xe, các đối tượng đi về hướng Ninh Bình, nhưng được vài chục mét thì quay đầu và chạy thẳng về hướng Hà Nội.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Minh Tiến, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã Hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ án, do đã được hướng dẫn từ trước, chủ tiệm vàng đã có cách liên lạc nhanh nhất với lực lượng công an. Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo, Đại tá Trần Ngọc Hợi - Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng vây bắt, truy tìm thủ phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo vụ án.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo vụ án.

Các lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an thành phố Phủ Lý, Công an huyện Thanh Liêm, Phòng Kỹ thuật hình sự, lực lượng Cảnh sát 113 được huy động với trên 50 cán bộ chiến sĩ, nhanh chóng truy tìm các đối tượng.
Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, chặn các ngả đường không cho các đối tượng gây án ra khỏi địa bàn Hà Nam. Do những đối tượng này đã nằm trong diện quản lí của công an nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng dựng được các đối tượng và tập trung truy bắt.

Gây án xong, do bị lực lượng chức năng truy đuổi gắt gao nên các đối tượng đã bỏ lại xe bên đường, không kịp tẩu tán tang vật mà giấu toàn bộ số vàng cướp được và hung khí bên bờ ruộng, sau đó đè tấm bê tông lên trên.

Tang vật của các đối tượng gây án.
Tang vật của các đối tượng gây án.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ truy bắt, đến khoảng 12h30, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Đinh Khắc Quang (SN 1996). Tiếp đó, đến 14h cùng ngày, cơ quan Công an Hà Nam liên tiếp bắt được hai đối tượng Phạm Xuân Hảo (SN 1990) và Lê Thanh Tùng (1991). Còn đối tượng Hoàng Văn Hùng (1992) khi đang trên đường ra đón xe để bỏ trốn đã bị lực lượng chức năng vây ráp, bắt giữ vào lúc 15h cùng ngày. Đến 19h30 tối 28/10, đối tượng Lê Bá Thọ (SN 1996) bị bắt trên đường đang bỏ trốn trên QL 21, cách hiện trường khoảng hơn chục cây số.

Tang vật thu giữ gồm: 150 nhẫn các loại, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, 11 đoạn hình khối kiểu kiềng, 1 lắc màu vàng và hung khí gây án gồm 1 súng K59 và 5 viên đạn, rìu, búa, kiếm.

Tang vật trong vụ cướp táo tợn giữa ban ngày.
Tang vật trong vụ cướp táo tợn giữa ban ngày.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy, không có tiền để ăn chơi nên đã bàn nhau đi cướp tiệm vàng, lấy tiền tiêu xài. Do tính toán từ trước, chúng đã chọn cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn để cướp vì có địa bàn giáp ranh với Ninh Bình, dễ dàng tẩu tán tang vật và bỏ trốn.

Tiệm vàng Ngọc Bốn, nơi xảy ra vụ cướp.
Tiệm vàng Ngọc Bốn, nơi xảy ra vụ cướp.

Sau đó, đối tượng Hảo đã mượn chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota 16 chỗ của người chú, cùng đồng bọn đi cướp. Các đối tượng còn tinh vi tháo biển số xe, lắp biển giả để tránh bị phát hiện sau khi gây án. Sau đó, chúng mang theo hung khí đến cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn để gây án. Theo khai nhận của các đối tượng, khẩu súng đã được các đối tượng mua từ trước tại Lạng Sơn.

“Do lực lượng công an đã làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền và hướng dẫn các chủ tiệm vàng nên khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có biện pháp nhanh chóng, dựng các đối tượng để truy bắt. Mặc dù các đối tượng có vũ khí nguy hiểm, nhưng lực lượng chức năng đã phối hợp truy bắt các đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất.” Thượng tá Trần Minh Tiến cho biết.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Q. Cường – X. Thái