Vụ cháy nhà trọ 15 người chết: 2 cựu công an lĩnh án
(Dân trí) - Bị cáo Lê Quang Hưng và Đỗ Tuấn Anh đều là cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ lần lượt lĩnh án 3 năm và 3 năm 6 tháng tù trong vụ cháy dãy nhà trọ khiến 15 người tử vong.
Sau quá trình xét xử và nghị án, chiều 9/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 2 cựu cán bộ công an trong vụ cháy nhà trọ xảy ra tại phố Trung Kính, Hà Nội khiến 15 người tử vong.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết xây dựng dãy nhà trọ 3 tầng tại phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) và sinh sống tại đây.
Chủ nhà dành diện tích khoảng 33m2 cho con trai dựng lán sửa chữa xe máy. Tuy nhiên, công trình này không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh nhà trọ và không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Rạng sáng 24/5/2024, vụ cháy xảy ra do chập điện từ xe máy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 15 người tử vong và nhiều người bị thương.
HĐXX xác định, bị cáo Lê Quang Hưng (30 tuổi, cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ) không thực hiện việc điều tra cơ bản, không lập hồ sơ quản lý, không kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC đối với cơ sở của ông Quyết.
Trong khi đó, bị cáo Đỗ Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ) không kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện việc rà soát, kiểm tra, dẫn đến nhiều vi phạm tại cơ sở không được phát hiện, xử lý kịp thời.
Hành vi của các bị cáo bị xác định phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Phùng Anh).
Song HĐXX nhận định đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ cháy, mà nguyên nhân chính xuất phát từ sự cố chập điện tại khu vực để xe của chủ nhà trọ. Dù vậy, vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, nên cần áp dụng mức hình phạt tương xứng để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.
Trong quá trình lượng hình, HĐXX ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, như được gia đình bị hại và đồng đội xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, nên được xem xét áp dụng mức án dưới khung truy tố.
HĐXX đánh giá, bị cáo Hưng có trách nhiệm trực tiếp trong việc đưa cơ sở vào diện quản lý PCCC nhưng đã buông lỏng, dẫn đến việc không kiểm soát được vi phạm.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Phùng Anh).
Đây là nguyên nhân gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên mức án cần cao hơn bị cáo Tuấn Anh. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Tuấn Anh 3 năm tù, bị cáo Lê Quang Hưng 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với ông Nguyễn Kim Quyết (chủ nhà trọ), tòa nhận định việc chưa xem xét trách nhiệm hình sự là chưa tương xứng với hậu quả xảy ra. Do đó, HĐXX kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định pháp luật khi có đủ căn cứ.
Tòa cũng dành quyền khởi kiện dân sự cho các bị hại đối với ông Quyết khi có yêu cầu.
Bên cạnh đó, HĐXX kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quản lý nhà nước về PCCC; lực lượng cảnh sát PCCC cần đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.
Theo cáo trạng, khu đất rộng 207m2 tại phố Trung Kính, Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Quyết. Trên diện tích này, chủ nhà xây dựng nhà ở và khu trọ 3 tầng với 13 phòng khép kín, đồng thời tận dụng không gian làm nơi sửa xe và để xe.
Toàn bộ công trình không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh và không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định.
Dù thuộc diện quản lý của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy nhưng cơ sở này lại không bị kiểm tra, xử lý kịp thời những sai phạm.
Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, hỏa hoạn bùng phát từ khu vực để xe, nguyên nhân do chập điện từ dây dẫn của xe máy điện. Thời điểm xảy ra cháy, có 23 người trong khu trọ. Do cổng bị khóa, nhiều người không thể thoát ra ngoài. Ông Quyết cùng một số người thân may mắn thoát nạn khi được người dân phá tường giải cứu.
Tuy nhiên, 15 người đã tử vong, trong đó có mẹ, vợ và con trai ông, cùng 12 người thuê trọ.
Cơ quan điều tra xác định ông Quyết có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về PCCC. Tuy nhiên, do bản thân chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, nhà bị cháy hoàn toàn, nhiều người thân tử vong và đã bồi thường 895 triệu đồng cho các nạn nhân nên ông được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.






