1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Vụ cán bộ y tế "chạy nợ": Chưa đủ căn cứ khởi tố

(Dân trí) - Tin từ Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, chưa có đủ căn cứ để khởi tố bị can Nguyễn Thị Xuân Nga (Cán bộ y tế huyện) sau khi vào cuộc làm rõ dấu hiệu “ chạy nợ” của bà này về việc vay các khoản tiền lớn của nhiều người.

Như Dân trí đã đưa tin, Bà Nguyễn Thị Xuân Nga, 49 tuổi, trú tại phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải - Tiền Hải - Thái Bình đã thực hiện các “chiêu bài” vay tiền mua thuốc, trả lãi cao cho những người quen biết trên cương vị tại cơ quan nhà nước là Trưởng phòng kế hoạch, truyền thông của Trung tâm y tế huyện Tiền Hải.

Theo đó, bà Nga đã thực hiện việc vay những món tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của hàng chục người thân quen. Có trường hợp, cả bà Nga và chồng bà này đều cùng ký tên vay tiền.

Điều đáng nói là chồng bà hiện cũng đang công tác tại UBND huyện Tiền Hải. Sau khi phát hiện bà Nga đi khỏi địa phương, hàng chục nạn nhân cho bà này vay tiền đã kéo lên trụ sở UBND huyện và Công an huyện để kếu cứu, tố cáo sự việc.

Bút tích trong bức thư bà Nga gửi lãnh đạo cơ quan xin ra hạn đi... chạy nợ. ( Ảnh: H.L)
Bút tích trong bức thư bà Nga gửi lãnh đạo cơ quan xin ra hạn đi... "chạy nợ". ( Ảnh: H.L)

Trả lời diễn tiến vụ việc, Thượng tá  Phạm Đình Tâm - Trưởng công an  huyện Tiền Hải cho biết, ngay khi tiếp nhận được đơn tố cáo, Công an  huyện Tiền Hải đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và yêu cầu gia đình, cơ quan tìm cách thông báo cho bà Nga phải về địa phương giải quyết vụ việc trong 15 ngày (kể từ ngày 21/11).

Tuy nhiên, đến ngày 3/12, công an huyện Tiền Hải đã nhận được đơn của bà Nga thông báo hiện nay đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Trung ương  2, có trụ sở đặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với lý do nêu trong đơn, hiện bà này đang chữa bệnh tại đây nên xin Công an huyện Tiền Hải cho gia hạn thêm thời gian để bà Nga chữa bệnh, sau đó sẽ về địa phương để trình diện cơ quan điều tra.

Thượng tá Tâm cho biết thêm, song song với việc điều tra vụ việc tại địa phương, cơ quan điều tra Công an huyện Tiền Hải cũng đã thực hiện việc uỷ thác điều tra cho Công an thành phố Biên Hoà, nơi bà Nga đang ở để điều trị bệnh tình.

Tiếp nhận những thông tin về bà Nga đang chạy chữa bệnh ở Miền Nam, hàng chục nạn nhân từng cho bà Nga vay tiền đã rất lo lắng và bức xúc cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ việc bà Nga có thật đang chữa bệnh hay không; hay đây chỉ là lý do giả vờ bị bệnh để chạy nợ.

Trao đổi với phóng viên,  bà Tạ Thị Mỳ - người đã cho bà Nga vay 418 triệu đồng đề nghị cơ quan công an phải có biện pháp quản chế và yêu cầu bà Nga tìm mọi cách để trả lại số tiền mà bà này đã vay.

Được biết, bà Nga đã từng viết một lá thư dày khoảng 4 trang giấy cho lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Tiền Hải vào ngày 28/11 xin phép nghỉ thêm ngày để đi vào Nam chữa bệnh.

Đáng chú ý, nội dung thư cho hay, bà Nga cho biết trước đó đã xin nghỉ phép để vào Miền Nam vay tiền trả nợ, nhưng do không vay được tiền, cùng việc lo lắng sẽ bị áp lực từ các chủ nợ nên bà đã không dám quay về địa phương. Thêm phần lo lắng vì suy nghĩ nhiều, bà Nga đã đổ bệnh phải nhập viện tâm thần Biên Hoà để chữa bệnh.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Quốc Đô