1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Vợ mang thai bị chồng đâm chém kinh hoàng

(Dân trí) - “Cảnh tượng thật kinh hoàng, nhiều vết máu chảy lênh láng từ tầng 2 xuống tầng 1. Tôi men theo cầu thang xuống tầng 1 thì thấy Thiện 2 tay cầm 2 con dao, điên cuồng liên tiếp đâm, chém nhiều nhát vào người vợ...”.

Vợ mang thai bị chồng đâm chém kinh hoàng - 1

Người hàng xóm đã vượt lan can tầng 2, xông vào nhà vợ chồng Thiện - Dung và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
 
Một người hàng xóm thuật lại với phóng viên, khoảng 13h45 ngày 15/5, anh nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ số nhà 16 (ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) - là ngôi nhà của vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Kim Dung và anh Đào Hải Thiện (cả 2 vợ chồng đều SN 1982). Ngay lập tức người hàng xóm này chạy sang giúp đỡ.

“Ngỡ chị Dung ở nhà 1 mình và bị điện giật, cửa nhà lại khóa trái, tôi buộc phải trèo qua từ lan can tầng 2 để leo vào trong nhà. Cảnh tượng thật kinh hoàng, tôi thấy nhiều vết máu chảy lênh láng từ tầng 2 xuống tầng 1. Tôi trấn tĩnh lại và men theo cầu thang xuống tầng 1, thì thấy chồng chị Dung là Đào Hải Thiện, 2 tay cầm 2 con dao, điên cuồng liên tiếp đâm, chém nhiều nhát vào người chị Dung”, nhân chứng thuật lại vụ việc.

“Sợ quá! tôi vội hô hoán, cùng lúc người dân xung quanh biết việc đã gọi điện cho lực lượng CA phường Thổ Quan đến giải cứu”, nhân chứng cho biết tiếp.

Nhận được tin báo, ngay lập tức, 3 chiến sĩ CA phường Thổ Quan đã có mặt tại trước ngôi nhà vợ chồng Thiện - Dung. Lúc này, Thiện vẫn khóa trái cửa cố thủ trong nhà. 2 tay Thiện vẫn lăm lăm dao và tiếp tục đâm chém loạn xạ. Trong quá trình dùng dao đâm chém vợ, bản thân Thiện cũng bị thương ở vùng bụng.

Để giải cứu chị Dung, lực lượng CA đã phải phá cửa xông vào; trong quá trình khống chế đối tượng, Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh đã bị đối tượng làm trọng thương. Ngay sau đó, Thiện đã bị lực lượng CA khống chế, đồng thời tổ chức đưa vợ chồng Thiện đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, vợ chồng Thiện - Dung lấy nhau năm 2009, chị Dung đang mang thai đến tháng thứ 5. Những người hàng xóm cho hay đây là lần đầu tiên họ thấy vợ chồng Thiện - Dung “đao to búa lớn” với nhau.

Theo một nguồn tin cho biết, có thể Đào Hải Thiện bị phát bệnh thần kinh nên mới ra tay với vợ như vậy. Chị gái của Thiện là chị Đào Thị Quỳnh cho hay Thiện có tiểu sử bị thần kinh. Năm 2006, Thiện được điều trị khoảng 2 tháng tại bệnh viện Bạch Mai.

Sự việc đang được cơ quan CA tiến hành điều tra làm rõ.

H.Ngân - Tiến Nguyên