Vì sao Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long bị bắt?

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Vũ Văn Tặng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long, đã chỉ đạo cấp dưới mua sắm thiết bị trước, sau đó hợp thức hồ sơ, thể hiện một công ty trúng thầu và nâng khống giá trị để trục lợi.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long (ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) có vốn điều lệ gần 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm gần 83%.

Trong giai đoạn 2018-2023, Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long đã để xảy ra thua lỗ, lỗ lũy kế gần 5.000 tỷ đồng, hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gần 400 công nhân, người lao động.

Vì sao Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long bị bắt? - 1

Từ trái qua phải, bị can Tặng và Tiến (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên trách tập trung thu thập tài liệu, đánh giá tổng thể nguyên nhân dẫn đến việc thua lỗ của công ty.

Trong đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tìm hiểu nguyên nhân từ công tác quản trị yếu kém, lợi ích nhóm trong hoạt động đầu tư, đấu thầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất của lãnh đạo Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến năm 2021, Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long đã triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm, cung cấp vật tư cho hoạt động sản xuất.

Theo quy định, việc triển khai các gói thầu trên phải thực hiện theo quy chế mua sắm của công ty.

Tuy nhiên, Vũ Văn Tặng (47 tuổi), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long, đã không tuân thủ đúng quy định.

Tặng đã đồng ý cho cấp dưới là Hà Văn Tiến (45 tuổi), Quản đốc phân xưởng sản xuất và Lương Đức Huy (40 tuổi), Phó Quản đốc Phân xưởng sản xuất, mua sắm hàng hóa, vật tư thiết bị trước.

Sau đó, Tiến và Huy chỉ đạo Nguyễn Văn Chuẩn (49 tuổi), Trưởng phòng vật tư và Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi), cán bộ Phòng vật tư, phối hợp cùng Huy, Tiến hợp thức hồ sơ đấu thầu thể hiện Công ty Cổ phần thiết bị điện Thống Nhất (do Tiến và Huy thành lập, điều hành) trúng thầu.

Các đối tượng còn nâng khống giá trị hàng hóa đối với các gói thầu, nhằm mục đích trục lợi gây thiệt hại lớn cho Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long. 

Vì sao Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long bị bắt? - 2

Từ trái qua phải, bị can Huy và Chuẩn (Ảnh: Công an cung cấp).

Như đã đưa tin, ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Văn Tặng để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Tặng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh còn khởi tố 4 bị can khác của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long cùng về tội danh trên, gồm: Hà Văn Tiến, Lương Đức Huy, Nguyễn Văn Chuẩn và Nguyễn Thị Thảo.

Trước đó ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Thống Nhất, Công ty Minh Nhật, Công ty An Khang, Công ty Bình Minh và đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Tiến, Lương Đức Huy, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Tuyết về hành vi trên.

Quá trình điều tra xác định, các công ty trên đã xuất bán khoảng hơn 1.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng hơn 100 tỷ đồng.