1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vì sao nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 4 lãnh đạo bị bắt?

Trung Kiên

(Dân trí) - Nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận và 4 bị can bị bắt để điều tra liên quan đến việc giao 3 lô đất rộng hơn 9,26 ha cho doanh nghiệp làm dự án không đúng quy định.

Vì sao nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 4 lãnh đạo bị bắt? - 1

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị dẫn giải ra xe cảnh sát đưa đi vào đêm 10/2 (Ảnh: A.X).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can: Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962) - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải (SN 1960) - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960) - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980) - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977) - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. 

Cả 5 bị can bị bắt về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20) thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP Phan Thiết có tổng diện tích 9,26 ha do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận quản lý. 

Vì sao nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 4 lãnh đạo bị bắt? - 2

Công an khám xét nhà riêng của nguyên các lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vào sáng 11/2 (Ảnh: A.X).

Theo hồ sơ, năm 2004, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Khu dịch vụ Phú Hài và hai bên đường 706B (thuộc các phường Phú Hài và Hàm Tiến, TP Phan Thiết). Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định giao đất cho Quỹ đầu tư hạ tầng và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận).

Năm 2012, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận mới thực hiện xong việc đo đạc, kiểm tra, xác định bản vẽ hiện trạng vị trí thuộc dự án và được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt thiết kế đô thị hai bên trục đường 706B.

Vì sao nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 4 lãnh đạo bị bắt? - 3

Các bị can bị bắt do liên quan đến những sai phạm tại ba lô đất số 18, 19, 20 trong Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (Ảnh: A.X)

Ngày 4/10/2013, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B với giá khởi điểm 111 tỷ đồng. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận để thực hiện bán đấu giá.

Tuy nhiên, đơn vị liên quan đã ra thông báo sau 6 lần thông báo đấu giá (từ 2013 - 2015) nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia.

Trong lúc các sở ngành của địa phương dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá để đấu giá thì đến tháng 1/2017, Công ty cổ phần Tân Việt Phát xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua đấu giá đối với 3 lô đất trên.

Vài ngày sau, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài TN-MT tỉnh Bình Thuận có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận xin ý kiến giao đất không thông qua hình thức đấu giá đối với 3 lô đất 18, 19 và 20 theo đơn đề nghị của Công ty cổ phần Tân Việt Phát. 

Lúc này, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu lấy ý kiến thêm của Sở Tài chính. Sở TN-MT tiếp tục có văn bản gửi Sở Tài chính.

Ngày 22/2/2017, ông Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận ký văn bản thống nhất với tờ trình của Sở TN-MT về chủ trương giao đất không thông qua hình thức đấu giá 3 lô đất (18, 19, 20), áp dụng bằng giá khởi điểm năm 2013.

Đáng chú ý, mặc dù thủ tục giao đất cho nhà đầu tư vào năm 2017 nhưng tờ trình của sở xin ý kiến áp dụng giá khởi điểm từ năm 2013.

Vì sao nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 4 lãnh đạo bị bắt? - 4

Bên trong khu đất liên quan đến các sai phạm khiến nhiều người bị bắt (Ảnh: A.X).

Sau khi ghi nhận ý kiến của Sở Tài chính, Sở TN-MT tiếp tục có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận sau khi báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận xem xét xử lý 3 lô đất số 18, 19 và 20. 

Ngày 23/2/2017, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn gửi Sở TN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất đồng ý chủ trương giao đất cho Công ty cổ phần Tân Việt Phát không thông qua hình thức đấu giá đối với 3 lô đất số 18, 19 và 20. 

Chỉ 4 ngày sau, Công ty cổ phần Tân Việt Phát có đơn xin giao đất gửi UBND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 3/2017, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thu hồi 92,6ha đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để giao cho Công ty cổ phần Tân Việt Phát. Trong đó, diện tích đất giao là 6,9 ha; diện tích đất cho thuê là 2,3 ha.

Cảnh sát dẫn giải nguyên Chủ tịch UBND Bình Thuận và 4 bị can trong đêm