Tuyên án vụ 300 học viên đập phá cơ sở cai nghiện ma túy

(Dân trí) - Do không chấp hành quy định cấm hút thuốc lá, khoảng 300 học viên đã đập phá cửa phòng, phá hàng rào cơ sở cai nghiên ma túy để tràn ra ngoài.

Ngày 19/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ phá rào trốn khỏi nơi cai nghiện ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 5/10/2025, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 của Công an tỉnh An Giang, do không chấp hành quy định cấm hút thuốc lá, Nguyễn Văn Sĩ (33 tuổi) cùng Nguyễn Hải Vấn (30 tuổi) đã kích động hơn 60 học viên khác gây rối, phá trại bỏ trốn. 

Nhóm này lôi kéo khoảng 300 học viên hò hét, dùng gậy gỗ, cây sắt, đá và kéo đập phá cửa phòng, phá hàng rào để tràn ra ngoài. Vụ việc gây náo loạn khu vực, bất an trong quần chúng nhân dân. 

Tuyên án vụ 300 học viên đập phá cơ sở cai nghiện ma túy - 1

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Duật).

Cáo trạng xác định, trong quá trình gây náo loạn, nhiều bị cáo đã tấn công gây thương tích lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, trong quá trình bỏ trốn, khi gặp lực lượng công an lập chốt chặn để vận động quay về cơ sở, một nhóm bị cáo đã la hét, kích động, dùng cây và đá ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, gây thương tích cho các cán bộ từ 6% đến 28%.

Ngoài ra, sau khi ra khỏi cơ sở cai nghiện, 3 đối tượng trong nhóm này đã lấy trộm một xe mô tô của người dân làm phương tiện bỏ trốn. 

Tuyên án vụ 300 học viên đập phá cơ sở cai nghiện ma túy - 2

Các đối tượng bị xét xử 4 tội danh gồm Trộm cắp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ (Ảnh: Hoàng Duật).

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Vấn 5 năm 6 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Sĩ được xác định là đối tượng cầm đầu, có vai trò nguy hiểm trong số các bị cáo nên bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 tháng 29 ngày tù đến 4 năm 6 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản, Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Riêng bị cáo Trần Thành Trung (19 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm.