1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Tuồn nội tạng "bẩn" bằng xế hộp qua biên giới

(Dân trí) - Để qua mặt cơ quan chức năng, Phạm Thị Dư (SN 1976), trú tại thôn Tý - Xương Giang - TP Bắc Giang đã sử dụng xế hộp Chevrolet biển kiểm soát 31F -7294 để tuồn hơn 500kg nội tạng “bẩn” nhập lậu từ Trung Quốc vào nội địa.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 22h ngày 25/4/2012, tại đường Song Giáp, xã Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn, đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ Công an TP Lạng sơn đã bắt quả tang Dư đang vận chuyển nội tạng "bẩn" được nhập lậu từ Trung quốc về Việt Nam.

Tuồn nội tạng bẩn bằng xế hộp qua biên giới
Số nội tạng bẩn được vận chuyển bằng xế hộp.

Trên chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen nhãn hiệu Chevrolet biển kiểm soát 31F - 7294 do Dư điều khiển chứa 9 bao nội tạng có trọng lượng 540 kg là nầm lợn. Dư khai nhận lên biên giới Lạng Sơn mua số hàng trên rồi đưa vào các nhà hàng tại Bắc Giang tiêu thụ với lợi nhuận gấp đôi số vốn bỏ ra.

Chỉ sau vài giờ bắt giữ, số nội tạng nói trên đã chảy nước và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đây là lần thứ ba Phạm Thị Dư bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ về hành vi vận chuyển nội tạng nhập lậu.

Tuồn nội tạng bẩn bằng xế hộp qua biên giới
Đối tượng Phạm Thị Dư tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều ngày 26/10/2011, tại quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn, công an TP Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Dư điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Captival biển kiểm soát 31F-7294 đang vận chuyển 8 bao tải dứa bên trong chứa 450kg nầm lợn “bẩn”.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

 Thế Cường